Tin mới

Ăn trộm rồi đăng hình khoe Facebook, kẻ gian bị công an tóm gọn

Thứ tư, 18/11/2015, 17:09 (GMT+7)

Sau khi đột nhập, trộm thành công 2 gia đình với tổng tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng, Lâm đăng tài sản trộm được lên Facebook khoe thành tích.

Sau khi đột nhập, trộm thành công 2 gia đình với tổng tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng, Lâm đăng tài sản trộm được lên Facebook khoe thành tích. 

Theo tin tức đăng tải trên báo Kinh tế nông thôn, ngày 01/9/2015, Phạm Trần Ngọc Lâm (SN 1998) trú tại tổ 8 phường Na Lay, thị xã Mường Lay, là học sinh lớp 11B3 của trường THPT thị xã Mường Lay đột nhập nhà chị Đào Thị Thanh, chủ cửa hàng ĐTDĐ Thanh Minh tại tổ 13 phường Na Lay trộm đi tài sản ước tính hơn 50 triệu đồng. 

Chưa dừng lại ở đó, ngày 24/10, Lâm tiếp tục đột nhập nhà anh Đỗ Văn Nam, chủ hiệu vàng Phương Nam cách nhà chị Thanh 20m. Tài sản bị lấy trộm ước tính trị giá trên 40 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Trần Ngọc Lâm bị bắt vì khoe tài sản trộm cắp mà có trên Facebook.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an thị xã Mường Lay đã tiến hành điều tra và được biết thời gian gần đây trên Facebook cá nhân của Lâm liên tục đăng tải những hình ảnh khoe rất nhiều tiền sau thời điểm xảy ra các vụ trộm cắp.

Qua quá trình điều tra, CA thị xã phát hiện Lâm thường xuyên đi xe khách xuống TP Điện Biên Phủ. Sau khi trở về nhà thì Lâm thường xuyên đăng tải ảnh khoe tiền trên mạng xã hội. 

Để củng cố giả thiết Lâm là thủ phạm, các điều tra viên mang ảnh Lâm đến các tiệm vàng trên địa bàn TP để chủ tiệm nhận mặt thì đã có 3 tiệm vàng nhận ra ảnh của Lâm. 

Khi bị mời lên trụ sở cơ quan công an làm việc, Lâm đã cúi đầu nhận tội. 
Sau đó, đối tượng Phạm Trần Ngọc Lâm bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam do có hành vi trộm cắp tài sản. 

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news