Tin mới

[ẢNH] Cuộc sống người dân trong khu cách ly phố Trúc Bạch

Thứ tư, 11/03/2020, 11:35 (GMT+7)

Những người lớn tuổi tập thể dục dưỡng sinh, vài đứa trẻ đạp xe vòng quanh trong lúc chờ bà, chờ mẹ xếp hàng nhận nhu yếu phẩm từ chính quyền... Cuộc sống của các hộ dân phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) không có quá nhiều xáo trộn sau lệnh cách ly tập trung để theo dõi y tế.

Đêm 6-3, ngay sau khi xác định một phụ nữ trú tại phố Trúc Bạch dương tính với Covid-19, lực lượng chức năng đã phong tỏa, cách ly khu vực bệnh nhân này sinh sống để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch lây lan.

Phía sau hàng rào cách ly, cuộc sống người dân vẫn diễn ra bình thường.

Một bé trai đeo khẩu trang, đạp xe vui chơi trong khuôn viên khu vực cách ly, sáng 10-3.

Ở vườn hoa kế bên, nhiều người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh.

Hai người đàn ông tán gẫu qua hàng rào cách ly.

Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng thường xuyên tại khu vực trong và giáp ranh hàng rào cách ly.

Người dân cũng chủ động lau chùi nhà cửa, hạn chế nguy cơ nhiễm nCoV.

Nhân viên y tế cùng người dân quét dọn đường phố.

Kiểm tra thân nhiệt và tư vấn cho người dân trong thời gian cách ly.

Chính quyền, đoàn thể quận Ba Đình và các nhà tài trợ cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm như đồ khô, thực phẩm tươi sống, hoa quả... phục vụ người dân trong 24 ngày, bắt đầu từ ngày 7-3.

Trong ngày 10-3, 15kg thịt bò, 39kg thịt gà, 600 quả trứng gia cầm, 69kg bắp cải, 600 chai nước đóng chai đã được chuyển tới tận tay 42 hộ dân, phục vụ 156 nhân khẩu trong khu cách ly.

Mặt hàng tươi sống có đầy đủ chứng nhận an toàn thực phẩm, được cấp phát đều đặn 2 ngày/lần để đảm bảo tươi ngon.

Riêng các mặt hàng khô như gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính... hay vật tư y tế như khẩu trang, nước súc họng, C sủi... cấp phát 6 ngày/lần và đã được cung ứng đợt 1 ngày 9-3, đảm bảo cho người dân sử dụng trong 1 tuần.

Những khu vực lân cận khu cách ly, người dân cũng nâng cao ý thức phòng dịch bệnh.

Nhân viên điện lực đeo khẩu trang khi làm việc tại ngã giao Ngũ Xã - Trúc Bạch.

Nhìn chung cuộc sống những khu vực này vẫn không có nhiều xáo trộn.

Một người nước ngoài đạp xe tập thể dục ngang qua khu vực cách ly.

Việc cách ly tại đây sẽ được chính quyền duy trì cho tới khi đảm bảo không còn tác nhân lây lan dịch Covid-19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news