Tin mới

Áp thấp có khả năng mạnh thêm, cả nước mưa dông ngày cuối tuần

Thứ bảy, 22/07/2017, 16:08 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Tình trạng cuối tuần sẽ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Tình trạng cuối tuần sẽ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Uwcho biết vào hồi 1h ngày 22/07, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. 

Trong vòng 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 1h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,00N; phía Tây kinh tuyến 115,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc,mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. 


Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo chi tiết cho các vùng vào ngày và đêm 22/7: 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, cao nhất từ 30-33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất từ 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 31-34 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 27-30 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27 độ, cao nhất từ 29-32 độ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news