Tin mới

Áp thấp nhiệt đới gặp không khí lạnh, mạnh lên thành bão trong ngày mai

Thứ bảy, 29/12/2018, 14:00 (GMT+7)

Tối 28/12, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm còn cấp 6-7 (40-60 km/h). Tuy nhiên, trong 24 giờ sau đó, vận tốc và sức gió sẽ dần tăng trở lại.

Tối 28/12, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm còn cấp 6-7 (40-60 km/h). Tuy nhiên, trong 24 giờ sau đó, vận tốc và sức gió sẽ dần tăng trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 01 giờ ngày 29/12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 30/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Pa-la-oan (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 31/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 01 giờ ngày 01/01/2019, vị trí tâm bão ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh trên biển

Dự báo trong ngày 29/12, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa giông và gió giật mạnh cấp 6-7. Do ảnh hưởng của Không khí lạnh, trong 5-6 ngày tới, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 29/12, vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đêm cùng ngày, ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khiến vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news