Tin mới

Bà trùm đường dây ma túy "khủng" ở Sài Gòn sa lưới

Thứ hai, 19/03/2018, 19:55 (GMT+7)

Một phụ nữ chuyên nhập ma túy từ Campuchia về TP HCM tiêu thu vừa sa lưới trong một chuyên án của Công an TP HCM.

Một phụ nữ chuyên nhập ma túy từ Campuchia về TP HCM tiêu thu vừa sa lưới trong một chuyên án của Công an TP HCM.

Lao Động và báo Người lao động cho hay, ngày 19/3, Công an TPHCM cho hay Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) vừa triệt phá đường dây ma túy do Lê Thị Ngân (SN 1970, ngụ quận 8, TP HCM) cầm đầu. Cùng bị bắt trong đường dây này là đối tượng Thái Vĩ Dân (SN 1974, ngụ quận Bình Tân).

9,3kg ma túy tổng hợp trong căn nhà không số của bà "trùm" Ngân bị công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an

Trong chuyên án này, PC 47 đã tạm thu 9,4 kg ma tuý cùng nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của bà Ngân.

Trước đó, theo nguồn tin tố giác của quần chúng và công tác nắm địa bàn, đầu năm 2018, Ban GĐ Công an TP HCM đã chỉ đạo thành lập chuyên án triệt phá đường dây ma túy do bà Ngân cầm đầu. 

Lực lượng trinh sát đã phát hiện bà Ngân mua một lượng lớn ma túy từ các đầu nậu về cất giấu trong nhà với mục đích sẽ tiêu thụ cho các đại lý thứ cấp.

Theo Công an TP HCM, Ngân đặt mua ma túy từ Campuchia. Khi nhận được hàng, Ngân sẽ chuyển khoản cho "đối tác" bằng đô la Mỹ. Đầu năm 2018, bà trùm ma túy nhập 10 kg "hàng trắng" về tiêu thụ nhưng chỉ mới giao dịch được một ít thì bị công an bắt.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan công an, bà Ngân khai sống cùng vợ và 6 người con (có cả con riêng của ông này). 

Tuy nhiên, chồng bà Ngân khai rằng không hề hay biết vợ mình là trùm ma túy. 

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ nhiều vấn đề có liên quan.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news