Tin mới

Bắc Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, nhiệt độ có nơi dưới 12 độ C

Thứ bảy, 21/01/2017, 09:24 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên ngày hôm nay (21/1), Bắc Bộ vẫn duy trì rét đậm, có nơi dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường, nên ngày hôm nay (21/1), Bắc Bộ vẫn duy trì rét đậm, có nơi dưới 12 độ C.

[mecloud]wVqOyqQZMV[/mecloud]

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. 

Bắc Bộ vẫn duy trì rét đậm, có nơi dưới 12 độ C. Ảnh minh họa

Trong ngày và đêm 21/1, vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27/1 nhiều khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và Mưa tuyết.

Từ ngày 30 đến mùng 2 Tết, Hà Nội trời lạnh nhiệt độ cao nhất khoảng 22, 23 độ. Buổi đêm trời rét, có ngày xuống 15 độ. TP. Đà nẵng trời mưa, nhiệt độ trong khoảng 17 - 25 độ. TP.HCM sẽ đón một cái Tết mát hơn bình thường với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 30, 31.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 21/1 như sau​:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét. Độ ẩm từ 63​-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14​-17 độ, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 18​-21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 22​-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 16​-19 độ C 

Thanh Hóa-Thừa Thiên​-Huế: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 67​-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14​-17 độ C, phía Nam 17​-20 độ C; cao nhất từ 19​-22 độ C, phía Nam 21​-24 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc: Nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65​-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 25​-28 độ C, phía nam có nơi 27​-30 độ C. 

Tây Nguyên: Có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 60​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17​-20 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 30​-33 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news