Tin mới

Bắc Kinh sẽ xem cách hành xử của Mỹ để hành động sau vụ bắt CFO Huawei

Thứ hai, 10/12/2018, 09:34 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Lạc Ngọc Thành đã nói với Đại sứ Mỹ rằng, những biện pháp tiếp theo của Bắc Kinh sẽ dựa vào các hành động của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Lạc Ngọc Thành đã nói với Đại sứ Mỹ rằng, những biện pháp tiếp theo của Bắc Kinh sẽ dựa vào các hành động của Mỹ.

Giám đốc tài chính toàn cầu của hãng công nghệ Huawei- bà Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ngày 9/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Mỹ Terry Branstad tại nước này để phản đối mạnh mẽ về vụ bắt giữ Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc tài chính (CFO) của Tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần rút lại lệnh bắt giữ nhân vật này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Lạc Ngọc Thành đã nói với Đại sứ Mỹ rằng, những biện pháp tiếp theo của Bắc Kinh sẽ dựa vào các hành động của Mỹ.

Theo thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành, vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu là một hành vi vi phạm nghiêm trọng những quyền hợp pháp của bà.

"Phía Mỹ đã vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc và tính chất của sự vi phạm này là rất tồi tệ", ông Lạc Ngọc Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ có các biện pháp kịp thời để sửa chữa những sai lầm và thu hồi lệnh bắt giữ nhằm vào công dân Trung Quốc Mạnh Vãn Chu.

Bà Mạnh Vãn Chu đã bị bắt giữ tại Canada hôm 1/12. Nếu bị dẫn độ tới Mỹ, vị CFO của Huawei sẽ đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù bởi cáo buộc ngấm ngầm sử dụng các chiêu thức lừa gạt nhiều cơ quan tài chính quốc tế để vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Vị CFO này cũng là ái nữ của nhà sáng lập Huawei Nhiệm Chính Phi.

Trước đó ngày 8/12, Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo Canada rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu họ không trả tự do cho Giám đốc tài chính toàn cầu của hãng công nghệ Huawei- bà Mạnh Vãn Chu.

"Trung Quốc kiên quyết yêu cầu phía Canada thả ngay người bị bắt giữ và nghiêm túc bảo vệ những quyền hợp pháp, chính thống của họ, nếu không Canada sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hậu quả nghiêm trọng đã gây ra", tuyên bố của ông Lạc Ngọc Thành nêu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news