Tin mới

5 món đồ cũ ai cho cũng đừng lấy dù là hàng xịn và còn tốt

Thứ hai, 29/05/2023, 11:33 (GMT+7)

Tái sử dụng đồ cũ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, có 5 món đồ cũ bạn không nên dùng chung, dù người cho có là họ hàng thân thiết.

Ngày nay, điều kiện kinh tế xã hội nhìn chung đã được cải thiện, mức sống của mọi người tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người duy trì lối sống tằn tiện, nhận quần áo cũ, đồ cũ của người thân, bạn bè. Quần áo trẻ em là món đồ hay được đem cho nhiều nhất bởi trẻ nhỏ lớn nhanh, vứt đồ của chúng đi khi còn sử dụng được thì rất đáng tiếc.

Việc tái sử dụng đồ cũ giúp tiết kiệm  tài nguyên và giảm lãng phí, nhưng chúng ta nên sáng suốt khi lựa chọn, không phải vật phẩm nào cũng nhận hoặc đưa cho người khác. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cá nhân, dưới đây là 5 món đồ cũ chúng ta nên từ chối dù là của người thân.

1. Đồ lót cũ

Đồ lót chính là thứ cấm kỵ dùng chung. Ảnh minh họa: Internet
Đồ lót chính là thứ cấm kỵ dùng chung. Ảnh minh họa: Internet

Đồ lót là trang phục cá nhân không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, không bao giờ dùng chung hoặc nhận đồ lót dù mới hay cũ. Đồ lót là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với vùng kín của chúng ta, rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, nấm và các vi sinh vật gây bệnh khác. Nhận đồ lót đã qua sử dụng của người khác có thể bị nhiễm trùng da, dị ứng và các vấn đề sức khỏe khác.

2. Giày dép cũ

Giày cũ dù đẹp và đắt cũng không nên dùng lại đồ cũ của người khác. Ảnh minh họa: Internet
Giày cũ dù đẹp và đắt cũng không nên dùng lại đồ cũ của người khác. Ảnh minh họa: Internet

Giày dép cũng là một trong những món đồ không nên nhận. Bàn chân mỗi người có hình dạng, kích thước khác nhau, đi giày cũ của người khác có thể gây khó chịu. Trẻ nhỏ đi giày của người khác có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bàn chân. Ngoài ra, bàn chân dễ bị đổ mồ hôi, giày cũ có thể tích tụ nhiều vi khuẩn và nấm, có nguy cơ gây nhiễm trùng chân, gây bệnh hôi chân.

3. Sản phẩm chăm sóc cá nhân cũ

Tuyệt đối không dùng chung các sản phẩm chăm sóc cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo dâu... Ảnh minh họa: Internet
Tuyệt đối không dùng chung các sản phẩm chăm sóc cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo dâu... Ảnh minh họa: Internet

Những vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày như bàn chải đánh răng, dao cạo râu... tiếp xúc trực tiếp với răng miệng, mặt. Việc chia sẻ các vật dụng chăm sóc cá nhân cũ có thể làm lây lan vi khuẩn và virus. Bàn chải đánh răng có thể mang theo nước bọt, máu hoặc dịch cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh răng miệng. Dao cạo có thể chứa máu hoặc tế bào da bị nhiễm virus, dẫn đến nhiễm trùng sau khi sử dụng...

4. Chăn, ga, gối, đệm cũ

Chăn, ga, gối, đệm là những thứ mà không nên dùng chung. Ảnh minh họa: Internet
Chăn, ga, gối, đệm là những thứ mà không nên dùng chung. Ảnh minh họa: Internet

Chăn, ga, gối, đệm cũ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Đây là những thứ con người tiếp xúc gần gũi hàng ngày, chứa vi khuẩn, mạt bụi và các chất gây dị ứng. Gối và chăn thấm hút mồ hôi, tế bào da, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Do đó,không nhận chăn, ga, gối, đệm cũ từ người khác để tránh các vấn đề về da hay vấn đề sức khỏe khác.

5. Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da cá nhân

Mỹ phẩm cũ dù xịn mấy cũng không dùng đồ cũ của người khác. Ảnh minh họa: Internet
Mỹ phẩm cũ dù xịn mấy cũng không dùng đồ cũ của người khác. Ảnh minh họa: Internet

Những sản phẩm này tiếp xúc với da chúng ta, cơ quan lớn nhất và dễ tổn thương nhất cơ thể. Sử dụng sản phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm cũ của người khác có thể gây kích ứng, viêm hoặc nhiễm trùng da. Ngoài ra, mỹ phẩm thường có hạn sử dụng, nếu hết hạn thì mất tác dụng, thậm chí gây tác dụng phụ cho da.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news