Tin mới

Bắn chết người, cảnh sát báo cáo là khủng bố để lĩnh thưởng

Thứ ba, 05/04/2016, 08:27 (GMT+7)

Mới đây, tòa án tại Ấn Độ đã kết án chung thân đối với 47 cảnh sát phạm tội sát hại 11 người hành hương vào 25 năm trước. Theo đó, 47 viên cảnh sát này đã bắn chết 11 tín đồ đạo Sikh và báo cáo họ là khủng bố để lĩnh thưởng. 

Mới đây, tòa án tại Ấn Độ đã kết án chung thân đối với 47 cảnh sát phạm tội sát hại 11 người hành hương vào 25 năm trước. Theo đó, 47 viên cảnh sát này đã bắn chết 11 tín đồ đạo Sikh và báo cáo họ là khủng bố để lĩnh thưởng. 

Theo đó, tờ India Express thông tin cho biết phán quyết mà tòa án đưa ra dựa trên kết luận của Cơ quan điều tra Trung ương Ấn Độ.

Vào đêm 12/7/1991  ở quận Pilibhit, bang Uttar Pradesh đã xảy ra vụ đấu súng giả. Cảnh sát đã chặn một xe bus chở tín đồ Sikh đang trên đường từ đền thờ về nhà, bắn chết 11 người.

Hôm sau, cảnh sát báo với cấp trên là họ đã tiêu diệt được 10 phiến quân người Sikh. Cơ quan điều tra cho biết, động cơ của việc làm này nhằm mục đích nhận giải thưởng với công tiêu diệt khủng bố.  

Tại phiên tòa kết án, 47 cảnh sát đã bị kết án nhưng chỉ có 20 bị cáo có mặt vì 10 người đã chết vì nhiều nguyên nhân. Hiện các bị cáo đều đang bị giam giữ.

Tòa án cũng ra lệnh không nương tay với các bị cáo này và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 4/4.

Minh Di (theo India Express)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news