Tin mới

Bản tin 113 – chiều 12/3: Quan hệ bừa bãi, bé gái 14 tuổi sinh con không biết của ai…

Thứ tư, 12/03/2014, 13:58 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Quan hệ bừa bãi, bé gái 14 tuổi sinh con không biết của ai/ Vĩnh Long: Bắt quả tang 2 ghe hút cát trái phép/ Cắt tóc lột quần áo, chà phân trâu để đánh ghen tập thể/ Mâu thuẫn bên bàn nhậu, cầm chai bia đánh chết người/ Tạm giữ 10 người bán điện thoại nghi dỏm … là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 12/3.

(Tinmoi.vn) Quan hệ bừa bãi, bé gái 14 tuổi sinh con không biết của ai/ Vĩnh Long: Bắt quả tang 2 ghe hút cát trái phép/ Cắt tóc lột quần áo, chà phân trâu để Đánh ghen tập thể/ Mâu thuẫn bên bàn nhậu, cầm chai bia đánh chết người/ Tạm giữ 10 người bán điện thoại nghi dỏm … là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 12/3.


Quan hệ bừa bãi, bé gái 14 tuổi sinh con không biết của ai

Theo tin tức Anninhthudo, chiều 11/3, TAND TX Sông Cầu (Phú Yên) đã tuyên phạt bị cáo Trần Đặng Nguyên (27 tuổi) và Võ Thành Tâm (24 tuổi cả hai đều trú ở xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), mỗi bị cáo hai năm tù về tội giao cấu với người chưa thành niên. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên phạt hai bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 22 triệu đồng danh dự nhân phẩm cho cháu N.T.M.L.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 8 đến tháng 12/2011, tại nhà cháu L ở xã Xuân Lâm, Trần Đặng Nguyên và Võ Thanh Tâm mỗi người đã thực hiện một lần giao cấu với L khi cháu chưa đầy 14 tuổi dẫn đến việc mang thai, rồi sinh con ngoài ý muốn.

Sau đó con của cháu L ra đời, Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng giám định ADN và kết luận: “Gen bé trai con của L không trùng gen của Võ Thanh Tâm hoặc gen của Trần Đặng Nguyên. Vì vậy, Nguyên và Tâm không phải là cha đẻ của cháu bé do L vừa sinh ra”.

Trước đó, TAND TX Sông Cầu ba lần trả hồ sơ cho Viện KSND TX Sông Cầu để điều tra bổ sung về mốc thời gian mà bị cáo Nguyên và Tâm khai nhận có quan hệ với bé L lần đầu tiên và làm rõ lời khai của bé L cho rằng mình bị cưỡng hiếp chứ không đồng thuận quan hệ tình dục.

Đồng thời, xem xét lại yêu cầu của gia đình bị hại cho giám định lại ADN con đẻ của bé L. Tuy nhiên, điều tra bổ sung của Viện KSND Sông Cầu vẫn không có gì tiến triển. Đồng thời, kết luận ba lần giám định ADN của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng đều xác định gen bé trai con của L không trùng gen của Võ Thanh Tâm hoặc gen của Trần Đặng Nguyên.

Vĩnh Long: Bắt quả tang 2 ghe hút cát trái phép

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, rạng sáng 11.3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở TNMT Vĩnh Long bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên thuộc địa phận huyện Mang Thít và Long Hồ.

Đó là ghe gỗ khoảng 17 tấn do Đặng Quang Vinh (28 tuổi, trú xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) làm chủ và ghe sắt mang biển số VR 13031021 có tải trọng 40m3 cát do Trần Hùng Cường (40 tuổi, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) làm chủ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa 2 phương tiện trên về lập biên bản và xử lý theo pháp luật. Theo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 9.2013 đến nay, lực lượng đã phối hợp bắt giữ trên 100 phương tiện khai thác cát trái phép.

Cắt tóc lột quần áo, chà phân trâu để đánh ghen tập thể

chiều 12/3: Quan hệ bừa bãi, bé gái 14 tuổi sinh con không biết của ai…

Bà Lê Thị Thanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: zing.vn)

Vừa qua, tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xảy ra một vụ 6 chị em, mẹ con kéo nhau đi đánh ghen tập thể tại trụ sở hội phụ nữ xóm gây rúng động một vùng quê.

Nạn nhân là Lê Thị Liên (36 tuổi, cán bộ chi hội phó hội phụ nữ xóm, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), do bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng bà Lê Thị Thanh (37 tuổi) hàng xóm…

Đọc chi tiết tại đây.

Mâu thuẫn bên bàn nhậu, cầm chai bia đánh chết người

Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu giữa nhóm Phạm Hoàng Khải (SN 1989); Đào Văn Thọ (SN 1973) và Thiều Hoàng Tuấn (SN 1985, cả 3 cùng thường trú xã Long Thạnh) với nhóm Trần Thiên Đỉnh (SN 1997, thường trú xã Minh Hòa, huyện Châu Thành); Danh Ngọc và Duy Linh (chưa rõ lai lịch) dẫn đến đánh nhau…

Đọc chi tiết tại đây.

Tạm giữ 10 người bán điện thoại nghi dỏm

Ngày 11-3, Công an TP Huế cho biết đang tạm giữ 10 người có hành vi buôn bán ĐTDĐ iPhone 4, iPhone 5 không rõ nguồn gốc, đồng thời thu giữ hàng loạt điện thoại không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, qua phản ánh của người dân, tối 9-3, tại khách sạn An Bằng (đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, TP Huế), lực lượng Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.

Gồm có: Nguyễn Văn Định, Phạm Văn Linh, Cao Thị Hiền, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Kỳ, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Phương (đều ngụ tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ 67 ĐTDĐ iPhone 4, iPhone 5 không có hóa đơn chứng từ, 65 triệu đồng và 10 xe máy các loại. Theo thông tin ban đầu, nhóm này khai nhận mua số hàng trên từ tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào Huế để tiêu thụ. Mỗi ĐTDĐ iPhone 4, iPhone 5 được mua với giá 500.000-800.000 đồng. Sau đó, dùng lời ngon ngọt thuyết phục những người mê điện thoại xịn bán với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng để kiếm lời.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bản tin 113

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.