Tin mới

Bản tin 113 – chiều 18/6: Bắt giữ nội tạng nhập lậu đậm đặc hóa chất…

Thứ năm, 18/06/2015, 15:57 (GMT+7)

Bắt giữ nội tạng nhập lậu đậm đặc hóa chất/ Uẩn khúc nào khiến nữ sinh treo mình tự tử tại trường?/ Gã trai dùng vũ lực xâm hại thiếu nữ 20 tuổi tại bãi biển/ Triệt xóa 1 tụ điểm cờ bạc ăn tiền… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 18/6.

Bắt giữ nội tạng nhập lậu đậm đặc hóa chất/ Uẩn khúc nào khiến nữ sinh treo mình tự tử tại trường?/ Gã trai dùng vũ lực xâm hại thiếu nữ 20 tuổi tại bãi biển/ Triệt xóa 1 tụ điểm cờ bạc ăn tiền… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 18/6.

Bắt giữ nội tạng nhập lậu đậm đặc hóa chất

 

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, vào hồi 13h30 ngày 17/6/2015, tại đường Tô Thị, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng điều khiển hai xe mô tô vận chuyển nội tạng nhập lậu.

Tang vật thu giữ gồm 04 bao hàng, bên trong chứa tràng lợn có tổng trọng lượng 280kg được nhập lậu từ Trung Quốc về, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hai Đối tượng gồm: Chu Văn Lả (SN 1967) và Mã Văn Quân (SN 1987), đều trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Qua điều tra, hai đối tượng Lả, Quân đã vận chuyển thuê số nội tạng bẩn trên từ khu vực biên giới về tập kết tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn để nhận 100.000đ tiền công/ 1 chuyến.

Toàn bộ số nội tạng trên được tẩm ướp đậm đặc hóa chất chống thối, rất nguy hại đối với sức khỏe người sử dụng đã được đưa đi tiêu hủy theo qui định.

Uẩn khúc nào khiến nữ sinh treo mình tự tử tại trường?

Phó trưởng Công an huyện yên Mỹ, Hưng Yên trao đổi với PV.

Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nữ sinh Nguyễn Thị Thanh H. ( SN 1992, trú tại Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang) là sinh viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ LOD (trường LOD, trụ sở tại xã Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên) tử vong trong tư thế treo cổ tại tầng 5 của trường… (Xem chi tiết tại đây).

Gã trai dùng vũ lực xâm hại thiếu nữ 20 tuổi tại bãi biển

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, ngày 17/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bốn (35 tuổi, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản… (Xem chi tiết tại đây).

Triệt xóa 1 tụ điểm cờ bạc ăn tiền

Theo báo An ninh thủ đô, vào lúc 19h30 ngày 17-6-2015, tại số nhà 112/4 đường Y Ngông, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, có một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc ăn tiền bị thì bị cơ quan công an bắt quả tang và xử lý. 

Vào thời điểm trên, một tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak đã bất ngờ bao vây, phát hiện 1 nhóm đối tượng gồm 15 đối tượng đang tụ tập thành 2 sòng đánh bạc ăn tiền, dưới hình thức xóc đĩa và xì tố. Đây là nhà của đối tượng Tô Ngọc Trung (SN 1983).

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 6,95 triệu đồng trên sòng xì tố; 22 triệu đồng trên sòng xóc đĩa, 1 bộ bài và 1 bộ xóc đĩa. Khai thác nhanh các đối tượng, thì chúng khai nhận do đối tượng Trung rủ đến chơi và thu tiền sâu mỗi người từ 50-100 ngàn đồng và sau mỗi ván thắng sẽ thu từ 50-100 ngàn đồng.

Hiện, công an TP Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên về hành vi đánh bạc trái phép và đối tượng Tô Ngọc Trung về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép. 

Truy tố ‘cậu Thủy’ và đồng phạm

Theo Pháp luật TP.HCM, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị ngày 17/6 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án làm giả hài cốt liệt sĩ của Nguyễn Văn Thúy, tức “cậu Thủy”, Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy) và đồng phạm.

Theo TTXVN, cơ quan công an cũng đã chuyển VKSND tỉnh Quảng Trị, đề nghị truy tố Thúy, Duyên và năm bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xâm phạm mồ mả, hài cốt; trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy cả Nguyễn Văn Thúy (trú thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) và vợ trước khi gây án làm giả hài cốt liệt sĩ đều từng vào tù. Sau khi ra tù, vào năm 2008, Thúy, Duyên đã lôi kéo thêm một số người rồi lợi dụng lĩnh vực tâm linh với mục đích kiếm tiền. Thủ đoạn là tạo dựng những ngôi mộ giả rồi giở màn kịch “nhập vong” tìm hài cốt người thân (thường là liệt sĩ) cho những người có nhu cầu. Ngoài ra, nhóm này còn đào lấy trộm hàng chục bộ hài cốt liệt sĩ...

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.