Tin mới

Bản tin 113 – chiều 24/3: Xác phụ nữ bị cát vùi dưới đáy sông 4 tháng…

Thứ hai, 24/03/2014, 15:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Xác phụ nữ bị cát vùi dưới đáy sông 4 tháng/ Bị đâm chết khi đang câu cá/ Nửa đêm đang ngủ, bị cướp chích điện bất tỉnh/ Một người bị đâm chết ngay giữa trung tâm thành phố/ Tử hình tướng cướp chặt tay cô gái, cướp SH… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 24/3.

(Tinmoi.vn) Xác phụ nữ bị cát vùi dưới đáy sông 4 tháng/ Bị đâm chết khi đang câu cá/ Nửa đêm đang ngủ, bị cướp chích điện bất tỉnh/ Một người bị đâm chết ngay giữa trung tâm thành phố/ Tử hình tướng cướp chặt tay cô gái, cướp SH… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 24/3.


Xác phụ nữ bị cát vùi dưới đáy sông 4 tháng

Theo tin tức Anninhthudo, ngày 24/3, Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, các ngành chức năng đã bàn giao thi thể chị Phan Thị Lẽ (SN 1980, ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) cho gia đình mang về mai táng.

Trước đó, trưa ngày 21/11/2013, chị Lẽ cùng chị Trương Thị Hồng Hạ (SN 1979) và ông Nguyễn Hơn (SN 1977), đều ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng đi chung thuyền nan của ông Nguyễn Sung (SN 1944, trú ở xã Hòa Thắng) qua bờ nam sông Ba (đoạn chảy qua thôn Phong Niên) để cắt cỏ.

Khi gần đến bờ, gặp nước sông lớn, chảy xiết, thuyền bị lật úp đột ngột, ông Sung và ông Hơn bơi được vào bờ thoát chết, chị Lẽ và chị Hạ bị nước cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Hạ ngay sau đó, còn chị Lẽ đến nay (sau 4 tháng, tính theo ngày) mới được tìm thấy trong tình trạng bị phân hủy, vùi dưới đáy sông Ba.

Trong một tình tiết khác, ngày 12-12-2013, em Đinh Nhật Cầu (SN 1996, ở khu phố Long Thăng, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) cũng bị Đuối nước khi tắm sông Kỳ Lộ dưới chân cầu La Hai, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Bị đâm chết khi đang câu cá

chiều 24/3: Xác phụ nữ bị cát vùi dưới đáy sông 4 tháng…

Khu vực xảy ra án mạng - Ảnh: Tây Ninh online

Vụ án mạng xảy ra trong đêm 21 rạng sáng 22-3-2014 tại kênh Đìa Xù của huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân được xác định là ông Phan Thành Đô (60 tuổi ngụ khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Bà Nguyễn Kim Thư, vợ nạn nhân kể lại sự việc trong uất ức: “Ông nhà tôi có sở thích câu cá nên mỗi khi rảnh rỗi ông đều ra cầu Đìa Xù ngồi câu cá giải trí. Khoảng 19 giờ đêm 21-3, ông nhà tôi xách mồi và cần câu ra kênh Đìa Xù nhưng mãi đến 23 giờ vẫn chưa thấy về. Bất ngờ, con trai tôi nhận được điện thoại của ba nó, kêu lên rằng bị người ta đâm. Khi mọi người chạy ra cầu Đìa Xù thì nhìn thấy ổng mình mẩy máu me, nhiều vết thương trên ngực và trên cổ…”.

Gia đình đã nhanh chóng đưa ông Đô đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm chí mạng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi bị sát hại, nạn nhân vẫn cố gượng chạy vào một quán cháo gần cầu Đìa Xù để kêu cứu nhưng do đêm tối nên không ai nghe thấy.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc khẩn trương điều tra án mạng, truy tìm hung thủ.

Nửa đêm đang ngủ, bị cướp chích điện bất tỉnh

Ngày 23/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho hay, vừa bắt giữ khẩn cấp 3/5 thành viên của 1 băng cướp cực kỳ nguy hiểm đã gây án táo báo ở địa phương này. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Truyền Thống (SN 1985), Nguyễn Minh Đông (SN 1996) và Trương Hoàng Lil (SN 1989, cùng ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Hiện Công an TP.Cà Mau đang truy bắt 2 thành viên còn lại của băng cướp này, có tên là Tài và Tý.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 21/3 cả gia đình ông Bào Văn Tú (SN 1953) ở ấp Hoà Trung, xã Hoà Thành, TP.Cà Mau đang ngủ say thì bị nhóm cướp trên bịt mặt, đột nhập vào. Theo đó 1 đối tượng đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, 4 tên còn lại lẻn vào trong nhà.

Khi ông Tú đang ngủ say thì nhóm đối tượng tiếp cận, bất ngờ chích roi điện làm ông này bất tỉnh tại chỗ. Nhóm đối tượng tiếp tục dùng vũ lực khống chế, trói vợ và con ông Tú lại. Sau đó nhóm đối tượng đã cướp đi lượng lớn tài sản gồm: 13 lượng vàng và 2 ĐTDĐ, rồi tẩu thoát.

1 lúc sau ông Tú tỉnh dậy, cởi trói cho người thân và trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như sự nguy hiểm của băng cướp này, Công an TP.Cà Mau phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh khẩn trương khoanh vùng nghi can và truy xét. Qua 2 ngày điều tra, đến nay công an đã bắt giữ 3 tên và đang truy bắt 2 tên còn lại.

Một người bị đâm chết ngay giữa trung tâm thành phố

chiều 24/3: Xác phụ nữ bị cát vùi dưới đáy sông 4 tháng…

Hiện trường nơi anh Hòa bị đâm được công an phong tỏa - Ảnh: ANTD

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 23/3 tại giao lộ đường Hai Bà Trưng – Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Bến Nghé, quận 1) tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, theo một số nhân chứng tại hiện trường thuật lại, anh Hòa có xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trung Trực. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Trực cầm con dao nhọn đuổi đánh anh Hòa. Hai bên giằng co, anh Hòa bị đối thủ đâm 1 nhát vào lưng. Hòa chạy đến giao lộ Hai Bà Trưng – Lam Sơn thì ngã quỵ xuống đường.

Anh này được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Sài Gòn cấp cứu, nhưng do vết đâm hiểm, đã tử vong. Còn Trực sau đó đã đến trụ sở công an địa phương đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc.

Ngay sau khi sự việc xày ra, cá đơn vị nghiệp vụ Công an quận 1 đã đến nơi khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Công an thu giữ được con dao được cho là hung khí gây án. Nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ ẩu đã chết người trên đang được xác minh.

Một số người dân cho biết, có thể Hòa và Trực có mâu thuẫn về chỗ bán hàng trước khu vực chung cư tại số 11, đường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1.

Tử hình tướng cướp chặt tay cô gái, cướp SH

Sáng nay, (24/3), tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa băng cướp chặt tay cô gái trên cầu Phú Mỹ (quận 2, TP.HCM) để cướp xe SH ra xét xử Phúc thẩm.

Hồ Duy Trúc cùng 3 đồng phạm được dẫn giải đến tòa từ rất sớm. Để đảm bảo giữ trật tự cho phiên tòa lần này, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hạn chế số người tham dự.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.