Tin mới

Bản tin 113 – chiều 5/7: Chủ quán cà phê môi giới mại dâm "200 ngàn đồng"…

Thứ bảy, 05/07/2014, 13:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chủ quán cà phê môi giới mại dâm '200 ngàn đồng'/ Bắt quả tang cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá/ Thiếu nữ kể chuyện làm trò “người lớn” dưới cầu thang bị mẹ phát hiện/ Vừa cướp chiếc Smartphone trên tay bé trai 3 tuổi, lập tức bị bắt giữ… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 5/7.

 

(Tinmoi.vn) Chủ quán cà phê môi giới mại dâm '200 ngàn đồng'/ Bắt quả tang cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá/ Thiếu nữ kể chuyện làm trò “người lớn” dưới cầu thang bị mẹ phát hiện/ Vừa cướp chiếc Smartphone trên tay bé trai 3 tuổi, lập tức bị bắt giữ… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 5/7.

Chủ quán cà phê môi giới mại dâm '200 ngàn đồng'

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Thị Minh Thu (54 tuổi, trú thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 3/7, tổ công tác Công an huyện Đắk Rlấp đã bắt quả tang tại quán cà phê Góc Nhỏ (thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp) do Thu làm chủ, có hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại thời điểm kiểm tra, Thu bất ngờ bỏ chạy nhưng bị các trinh sát giữ lại.

Theo lời khai của Thu, đầu năm 2014, Thu mở quán cà phê nhưng thấy không có lãi, thị đã tìm cách móc nối với một số cô gái trong vùng để mở dịch vụ mại dâm trá hình. Khi khách vào uống cà phê có nhu cầu, Thu sẽ điều “hàng” đến. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả 200 ngàn đồng, trong đó Thu được 80 ngàn đồng tiền môi giới.

Bắt quả tang cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngày 3/7 Phòng phối hợp Công an quận Bình Thạnh, Đội Quản lý thị trường 3B đột kích khu nhà số 113 (quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh) bắt giữ ông Vũ Quốc Tuấn (SN1975, ngụ tại quận 3) cùng tang vật là chiếc xe ô tô hiệu Innova biển số 51A-857.14 cùng 4.780 gói thuốc lá ngoại nhập lậu…

Đọc chi tiết tại đây.

Thiếu nữ kể chuyện làm trò “người lớn” dưới cầu thang bị mẹ phát hiện

Ngày 4/7, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ H.L.V.P (15 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú Q.Thủ Đức) để điều tra làm rõ về việc giao cấu với bé gái C. kém P. đến 2 tuổi.

Nhắc lại chuyện vừa xảy ra, chị Nguyễn Thị M. (mẹ của nạn nhân, tạm trú P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM) cho biết, bản thân mình từng phải qua hai lần đò. Cả hai cuộc hôn nhân dang dở này đều khiến chị buồn nhiều hơn vui…

Đọc chi tiết tại đây.

Vừa cướp chiếc Smartphone trên tay bé trai 3 tuổi, lập tức bị bắt giữ

Ngày 4-7, CAQ Ba Đình, thành phố Hà Nội, cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1986, ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, khoảng 15h ngày 3-7, Nguyễn Văn Trường đi bộ lang thang vào trong làng Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) với mục đích trộm cắp tài sản.

Khi đến ngách 409/53 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Trường phát hiện cháu Ngô Bảo N (SN 2011) là con trai của anh Ngô Quang T đang đứng ở trước cửa nhà, cầm chiếc Smartphone, hiệu ASUS của anh T chơi điện tử.

Sau một hồi quan sát, Trường bất ngờ tiến lại và cướp chiếc điện thoại trên tay cháu N, rồi bỏ chạy vào trong ngõ. Do ngồi gần chỗ cháu N nên anh T phát hiện toàn bộ sự việc, liền hô hoán "cướp, cướp..!", rồi đuổi theo Trường.

Đúng lúc này, tổ công tác Công an phường Ngọc Khánh đang làm nhiệm vụ ở gần đó nghe tiếng hô hoán, đã có mặt cùng anh T và người dân đuổi theo, bắt giữ được Trường.

Tổ công tác đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Trường cùng tang vật về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình như đã nêu trên. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông bí thư ấp cho kẹo rồi kéo bé gái 6 tuổi ra đống củi để hãm hại

Mấy ngày qua, thông tin ông Lưu Văn Tuấn (39 tuổi) bị cơ quan công an bắt khẩn cấp về hành vi Hiếp dâm trẻ em khiến người dân ở khu vực Phú Thắng (phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) bàng hoàng. Không ai nghĩ, một người với cương vị là bí thư khu vực lại làm chuyện đồi bại ấy. Nạn nhân là cháu Lan (6 tuổi), sống cùng ông bà ngoại ngụ cùng ấp với ông Tuấn…

Đọc chi tiết tại đây.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news