Tin mới

Bản tin 113 – ngày 31/7: Phá đường dây “gái gọi” toàn chân dài…

Thứ sáu, 31/07/2015, 15:42 (GMT+7)

Phá đường dây “gái gọi” toàn chân dài/ Nghi án một nam thanh niên bị sát hại, cướp tài sản/ Hàng chục cảnh sát bao vây công ty gỗ nghi trốn thuế hơn trăm tỷ/ Tìm thấy thi thể cô gái dừng xe giữa cầu Đồng Nai nhảy sông tự tử… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý ngày 31/7.

Phá đường dây “gái gọi” toàn chân dài/ Nghi án một nam thanh niên bị sát hại, cướp tài sản/ Hàng chục cảnh sát bao vây công ty gỗ nghi trốn thuế hơn trăm tỷ/ Tìm thấy thi thể cô gái dừng xe giữa cầu Đồng Nai nhảy sông tự tử… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý ngày 31/7.

Phá đường dây “gái gọi” toàn chân dài

Tin tức trên báo Công an Nhân dân, chiều 30/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội môi giới mại dâm đối với Đinh Hữu Lai, Nguyễn Ngọc Mẫn, 34 tuổi; Trương Cẩm Thư, 32 tuổi - vợ của Mẫn và Trần Đình Ngọ, 36 tuổi – cùng trú ở TP Nha Trang. Trong số đó, hai đối tượng đã bị bắt tạm giam là Mẫn và Lai.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, mặc dù đã bị TAND TP Nha Trang xử phạt 4 năm tù về tội môi giới mại dâm vào năm 2011, nhưng một thời gian sau Đinh Hữu Lai tiếp tục điều hành dường dây gái gọi, được lựa chọn trong số gái mại dâm chân dài, thuê nhà trọ để quản lý gái mại dâm và móc nối một số đối tượng lái xe taxi, xe ôm để câu khách làng chơi.

Hình minh họa - Internet

Sau nhiều ngày đêm truy bám, đêm 22/7 các trinh sát của Phòng PC45 Công an Khánh Hòa bất ngờ ập vào khách sạn Nghi Thanh, nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang do vợ chồng Mẫn – Thư làm chủ, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang giữa cuộc “mây mưa”.

Qua đấu tranh khai thác, 3 cô gái bán dâm khai nhận trong đường dây gái gọi do Lai quản lý, điều hành; Ngọ là tài xế taxi câu khách mua dâm, còn vợ chồng Mẫn – Thư “bán phòng” cho Lai điều gái đến phục vụ khách.

Nghi án một nam thanh niên bị sát hại, cướp tài sản

Ngày 22/7, chúng tôi nhận được đơn thư của bà Đ.V.A. (SN 1963, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) phản ánh: Con trai bà là N.H.T. (SN 1988) tử vong dưới sông, nghi bị đánh đập sau khi đi nhậu cùng hai người bạn (chưa rõ danh tính) vào đêm 4/7. Đến nay, CQĐT chưa có kết luận.

Nạn nhân T. khi còn sống (ảnh gia đình cung cấp).

Theo bà A., T. sinh ra trong một gia đình nghèo, bố và ông bà nội đều mất sớm, bà ngoại bệnh nặng, mẹ thì mất khả năng lao động… (Xem chi tiết tại đây).

Hàng chục cảnh sát bao vây công ty gỗ nghi trốn thuế hơn trăm tỷ

Trao đổi trên báo Vnexpress, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An) cho biết chiều 30/7 cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, trú huyện Diễn Châu) để làm rõ hành vi trốn thuế.

Hoàng Thị Oanh làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Theo Đại tá Thiêm, chuyên án theo dõi hành vi trốn thuế của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh được lập ra từ lâu. Rạng sáng nay, gần 30 cảnh sát kinh tế phối hợp với nhà chức trách huyện bao vây căn nhà 3 tầng của vợ chồng bà Oanh… (Xem chi tiết tại đây).

Tìm thấy thi thể cô gái dừng xe giữa cầu Đồng Nai nhảy sông tự tử

Báo Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, khoảng gần 9h sáng 31/7, tức là sau gần hai ngày lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Dương tích cực truy tìm, thi thể cô gái lao mình xuống sông Đồng Nai tự tử vào trưa 29/7 đã được vớt lên.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cảng Bình Dương, cách chân cầu Đồng Nai khoảng 400 mét về phía hạ lưu. Nạn nhân được cơ quan công an xác định là Ngô Thị Ngọc Điệp (SN 1993, ngụ quận 12, TPHCM). Sau khi làm xong các thủ tục theo quy định, người nhà nạn nhân đã được bàn giao thi thể để đưa cô gái về nhà mai táng.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 13h ngày 29/7 những người đi qua cầu Đồng Nai phát hiện cô gái điều khiển xe máy BS: 52S5-3834) chạy từ hướng TP.HCM đi Đồng Nai. Chạy đến giữa cầu Đồng Nai, cô gái này dừng xe, leo lên thành cầu lao mình xuống sông Đồng Nai. Nhiều người có mặt trên cầu lúc đó thấy cô gái nhảy cầu nhưng sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai cản được.

Bắt hơn 1.000 bao thuốc lá lậu tại cửa hàng tạp hóa

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, vào lúc 15h ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ tỉnh Công an Đồng Nai phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 Đồng Nai bắt hơn 1000 bao thuốc lá lậu tại một cửa hàng tạp hóa.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian, trên lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh tạp hóa Cô Hà tại địa chỉ 2/6A, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) do bà Lê Thị Hà làm chủ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện tiệm bà Hà tàng trữ trên 1.000 bao thuốc lá nhập lậu. Trong đó có 970 bao thuốc lá Jeet và 70 bao thuốc hiệu Hero. Đây là mặt hàng nằm trong danh mục Nhà Nước cấm buôn bán. Việc cất giấu được chủ chủ tiệm tạp hóa này thực hiện khá tinh vi, ngụy trang dưới các thùng hàng có nhãn mác. Bước đầu, bà Hà đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Toàn bộ số thuốc lá nhập lậu trên đã bị lực lượng chức năng tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bản tin 113

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.