Tin mới

Bản tin 113 – sáng 23/6: Hàng nghìn bơm, kim tiêm không rõ nguồn gốc tuồn về Thủ đô…

Thứ ba, 23/06/2015, 10:56 (GMT+7)

Hàng nghìn bơm, kim tiêm không rõ nguồn gốc tuồn về Thủ đô/ Đại gia đất Cảng bị tạt axit: Công an Hải Phòng nói gì?/ Chủ khách sạn mua dâm trẻ em: Điều tra người “chồng” và khách mua dâm/ Xác định được nghi phạm đầu độc 2 ao cá trê tiền tỷ… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 23/6.

Hàng nghìn bơm, kim tiêm không rõ nguồn gốc tuồn về Thủ đô/ Đại gia đất Cảng bị tạt axit: Công an Hải Phòng nói gì?/ Chủ khách sạn mua dâm trẻ em: Điều tra người “chồng” và khách mua dâm/ Xác định được nghi phạm đầu độc 2 ao cá trê tiền tỷ… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 23/6.

Hàng nghìn bơm, kim tiêm không rõ nguồn gốc tuồn về Thủ đô

Hàng nghìn bơm, kim tiêm, dây truyền dịch, găng tay y tế không có giấy tờ được phát hiện trên xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Theo tin tức báo Dân Việt, vào khoảng 21h ngày 22.6, trong lúc làm nhiệm vụ tại km9+900 đường Võ Văn Kiệt (Sóc Sơn, Hà Nội), tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 15 - Công an TP.Hà Nội, nhận được thông tin một chiếc xe khách biển số 29B... chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Kiểm tra khoang chứa hàng chiếc xe khách, lực lượng CSGT phát hiện có 6 thùng các-tông bọc kín. Mở những chiếc thùng các-tông, cảnh sát phát hiện nhiều thiết bị y tế, trong đó có hơn 500 dây truyền dịch, hơn 1.000 găng tay y tế và hàng nghìn bơm tiêm và kim tiêm.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng.

Theo chủ chiếc xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai, số hàng trên được khách ký gửi từ Lào Cai chuyển về Hà Nội.

Hiện số hàng hóa trên đã được Đội CSGT số 15 bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục làm rõ.

Đại gia đất Cảng bị tạt axit: Công an Hải Phòng nói gì?

Công an Hải Phòng nhận định những đối tượng tạt axit "đại gia" đất Cảng, ông Trịnh Xuân Thanh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi ra tay.

Tin tức pháp luật, chiều 22-6, đại tá Phạm Duy Diên, người phát ngôn của Công an TP Hải Phòng cho biết trên báo Người Lao ĐỘng, phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội và Công an quận Lê Chân kết hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang ráo riết điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tạt axit ở trước cửa số nhà 370 đường Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng… (Xem chi tiết tại đây).

Chủ khách sạn mua dâm trẻ em: Điều tra người “chồng” và khách mua dâm

Thiếu nữ 15 tuổi khẳng định, em đã lấy chồng hơn một năm trước. Ảnh: Việt Tường/ Tri thức trực tuyến

Theo tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM, chiều 22/6, một nguồn tin từ Công an TP Cà Mau cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự ông Tiêu Văn Luận, chủ khách sạn Best, để điều tra hành vi mua dâm người chưa thành niên.

Ngoài ra, bà Lâm Thị Châu, chủ quán nhậu Nhật Duy, cũng đang bị tạm giữ hình sự vì hành vi môi giới mại dâm.

Nguồn tin trên cũng tiết lộ Công an TP Cà Mau cũng đang điều tra làm rõ vụ tảo hôn của Thu cũng như nhân thân những người từng mua dâm Thu trước đây. Nhiều khả năng người “chồng” của Thu sẽ phải vướng lao lý do có hành vi giao cấu với trẻ em… (Xem chi tiết tại đây).

Xác định được nghi phạm đầu độc 2 ao cá trê tiền tỷ

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 22/6, Công an huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) đã xác định được nghi phạm bỏ thuốc trừ sâu đầu độc 2 ao cá trê nuôi trị giá 1,6 tỷ đồng của người dân ở xã Vĩnh Trinh.

Công an huyện Vĩnh Thạnh đang cùng ngành chức năng thống kê thiệt hại thực tế tại 2 ao cá trê nuôi của gia đình ông Nguyễn Nhật Thảo (62 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh). Khi có kết quả thiệt hại, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại tài sản công dân. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, vì thế danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ.

Trước đó, ông Thảo kiểm tra 2 ao cá trê nuôi của gia đình, phát hiện trên bờ ao có 2 vỏ chai thuốc Asimtim 3,6EC, 6 vỏ gói thuốc Mixcamax 700wp, 2 chai thuốc cùng tên còn nguyên, cá dưới ao có dấu hiệu suy yếu và chết hàng loạt.

Bắt đối tượng chuyên cướp túi xách của phụ nữ trên đường vắng

Theo báo An ninh thủ đô, ngày 22/6, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng đội Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ Trần Xuân Nam (SN 1990), ở xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, để điều tra, làm rõ nhiều vụ cướp giật tài sản do đối tượng này gây ra.

Trước đó, chiều 18-6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra mật phục chống tội phạm tại đường Trần Phú, quận Hà Đông, tổ công tác Phòng CSHS - CATP phát hiện Trần Xuân Nam điều khiển xe máy phóng nhanh ra phía cổng Học viện An ninh nhân dân, phường Văn Quán (Hà Đông) liền bám theo. Khi đó, đối tượng nghi vấn đã bất ngờ áp sát một phụ nữ đi xe máy cùng chiều và cướp giật chiếc điện thoại di động Samsung A500 của người này đang cầm trên tay, rồi tăng ga vọt nhanh về phía Ngã Tư Sở.

Ngay sau đó, các trinh sát đã chia thành 2 tốp truy đuổi. Đối tượng vừa gây án cướp giật tài sản chỉ chạy được khoảng 100m, đã không làm chủ được tay lái, ngã xuống đường và bị bắt giữ. Khám người đối tượng, lực lượng công an đã thu được 2 chiếc điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận từ đầu tháng 6 đến nay, đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản gồm điện thoại di động và túi xách của những phụ nữ đi một mình trên đường vắng. Tài sản cướp giật được, Nam mang tới các hiệu cầm đồ, cửa hàng sửa chữa điện thoại di động trên địa bàn quận Hà Đông bán lấy tiền ăn tiêu.

Vụ việc đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, để xử lý Trần Xuân Nam theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.