Tin mới

Bản tin 113 – sáng 25/8: Anh rể đưa em vợ vào rẫy rồi giở trò đồi bại…

Thứ ba, 25/08/2015, 10:26 (GMT+7)

Anh rể đưa em vợ vào rẫy rồi giở trò đồi bại/ Bà chủ tiệm cắt tóc bị sát hại ngay tại tiệm/ Công an phá cửa kính, cứu nam thanh niên nằm bất động trong xe ôtô/ Bắt hơn 1 kg ma túy đá dấu dưới thùng tôm khô… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 25/8.

Anh rể đưa em vợ vào rẫy rồi giở trò đồi bại/ Bà chủ tiệm cắt tóc bị sát hại ngay tại tiệm/ Công an phá cửa kính, cứu nam thanh niên nằm bất động trong xe ôtô/ Bắt hơn 1 kg ma túy đá dấu dưới thùng tôm khô… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 25/8.

Anh rể đưa em vợ vào rẫy rồi giở trò đồi bại

Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để xử lý hành vi hiếp dâm của Nguyễn Văn Vương (30 tuổi) ngụ thôn Tân Quang, xã Sông Phan.

Được biết, sáng 20/8 Vương dụ em vợ là PTC (19 tuổi) vào rẫy để thu hoạch nông sản.

Hình minh họa - Internet

Khi tới rẫy không thấy ai C đã nghi ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Vương khống chế giở trò đồi bại. Lợi dụng lúc Vương ngủ, mất cảnh giác, C đã bỏ chạy thoát thân cùng gia đình đến báo cơ quan công an.

Theo tố cáo của cô C, trước đó Vương cũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm mình khi người chị ruột của C là vợ Vương vắng nhà.

Bà chủ tiệm cắt tóc bị sát hại ngay tại tiệm

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h ngày 24/8, tại tiệm hớt tóc Tina (số 42, Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12). Nạn nhân ban đầu được xác định tên V.T.K.H (38 tuổi).

Công an phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ người phụ nữ bị sát hại bên trong cửa tiệm - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu trên báo Công an Nhân dân, vào khoảng thời gian trên nhiều người dân sống tại khu vực trên thấy tiệm hớt tóc Tina đóng cửa bất thường, máu từ bên trong cửa tiệm chảy ra ngoài nên sinh nghi và hô hoán những người xung quanh… (Xem chi tiết tại đây).

Công an phá cửa kính, cứu nam thanh niên nằm bất động trong xe ôtô

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 24/8 thuộc phường Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài xế nằm bất động, gục trên vô lăng - Ảnh: Dân Việt

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30A-01908 lưu thông theo hướng Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt. Khi đến gần Công viên Nghĩa Đô, chiếc xe bất ngờ lùi lại với tốc độ cao, đến khi va chạm với một xe khách 45 chỗ mới chịu dừng lại… (Xem chi tiết tại đây).

Bắt hơn 1 kg ma túy đá dấu dưới thùng tôm khô

Báo Công an TP.HCM đưa tin, chiều ngày 24/8, đại tá Nguyễn Xuân Cường, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tội phạm ma túy (phòng CSMT) CATP. Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố Lê Quang Hòa (SN 1982 trú quận Cẩm Lệ) về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, sau khi trinh sát nắm tình hình có một đường dây buôn bán ma túy đá hết sức chuyên nghiệp do Hòa cầm đầu, 14/8/2015, Phòng CSĐTTP về Ma túy CATP tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Hòa cùng tang vật là hơn 1kg ma túy đá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Hòa chuẩn bị nhận một lượng hàng lớn từ TP.Hải Phòng chuyển về. Khoảng 14 giờ ngày 21-8, nhận được thông tin đối tượng đang trên đường đến nhận “hàng” tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Đến 15h cùng ngày, trinh sát phát hiện hai đối tượng đi cùng nhau trên một chiếc xe máy và chở theo một thùng xốp trên đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc P.Hòa Hiệp Nam) nên nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ trước khi kịp chống trả.

Ngoài Hòa còn có đối tượng là D.V.B (SN 1995 trú huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Tang vật thu giữ là hơn 1kg ma túy tổng hợp dạng “đá” được ngụy trang trong thùng xốp hai đáy, bên trên chứa mắm tôm, ruốc khô cùng 1 dao bấm, 1 bình xịt hơi cay và một số tang vật có liên quan. Hiện vụ án đang điều tra làm rõ.

Nghệ An: Bắt một lò chuyên làm kem giả

Theo báo Lao động, ngày 24/8, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương, (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa bắt quả tang một lò chuyên làm kem giả tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

Theo đó, chủ cơ sở sản xuất kem giả này là ông Lê Đức Nam (36 tuổi), trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Được biết lò kem này đã tồn tại nhiều năm qua.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở của ông Nam thì phát hiện nhiều nguyên vật liệu, dụng cụ sản xuất kem và can nhựa chứa dung dịch lạ. Ngoài ra còn có 111 hộp nhãn hiệu “kem Tràng Tiền” chứa 1.110 que kem thành phẩm, 1.117 bìa giấy, 43.500 túi polyetylen để chứa kem thành phẩm.

Qúa trình kiểm tra, chủ cơ sở không trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và một số giấy tờ liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nam đã khai là mua các nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và các bao bì mang nhãn hiệu “kem Tràng Tiền” tại các chợ ở Hà Nội. Sau đó, đem về tự pha trộn rồi làm thành kem nhái, đi phân phối các huyện và tỉnh lân cận.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.