Tin mới

Bản tin 113 – sáng 3/3: Hai bảo mẫu hành hạ trẻ xin giảm nhẹ hình phạt...

Thứ hai, 03/03/2014, 09:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hai bảo mẫu hành hạ trẻ xin giảm nhẹ hình phạt/ Kẻ trộm lộ mặt vì mật mã điện thoại di động/ “Phi công trẻ” giết người tình, đốt xác phi tang/ Lái xe ôm chém đứt gân tay người bán vé số/ Cướp “nhầm” công an... là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 3/3.

(Tinmoi.vn) Hai bảo mẫu hành hạ trẻ xin giảm nhẹ hình phạt/ Kẻ trộm lộ mặt vì mật mã điện thoại di động/ “Phi công trẻ” giết người tình, đốt xác phi tang/ Lái xe ôm chém đứt gân tay người bán vé số/ Cướp “nhầm” công an... là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 3/3.


Hai bảo mẫu hành hạ trẻ xin giảm nhẹ hình phạt

Theo tin tức Zing.vn,  ngày 2/3, người đại diện hợp pháp cho các bé Lê Tuấn Khang và bé Nguyễn Trần Hòa cho biết TAND quận Thủ Đức, TP.HCM đã gửi giấy thông báo về việc 2 bảo mẫu Lê Thị Đông Phương (33 tuổi, ở quận 8) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, tạm trú TP.HCM) chủ nhà trẻ Phương Anh (đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước) đã nộp đơn xin kháng cáo bản án mà tòa quận này đưa ra xét xử lưu động vào ngày 20/1. Phiên tòa đã thu hút đông đảo người dân tới xem.

Trước đó, vào sáng 20/1, 2 bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý đã bị TAND quận Thủ Đức tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "hành hạ người khác" và bồi thường dân sự cho 4 bị hại Trình Thụy Lâm (1 tuổi), Nguyễn Trần Hòa (2 tuổi rưỡi), Lê Tuấn Khang (2 tuổi), và Bùi Ngọc Châu (3 tuổi) mỗi bé là 20 triệu đồng.

Cho rằng mức án 3 năm tù giam là quá nặng, 2 bảo mẫu hành hạ trẻ đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án TP.HCM xin giảm nhẹ hình phạt tù.

Kẻ trộm lộ mặt vì mật mã điện thoại di động

VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Phương về tội trộm cắp tài sản. Bị can Nguyễn Bình Phương là nguyên là sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cơ sở II.

Theo cáo trạng, sáng 7/1, Phương đến trường để dự thi môn tài chính doanh nghiệp, tại phòng thi Phương phát hiện chị NTHN (sinh viên cùng khóa) cất chiếc điện thoại iPhone 4S trong cặp để gần bục giảng. Phương đã lấy trộm điện thoại và tiền, giấy tờ trong ví của chị N. Do chị N. cài mật mã nên Phương không mở máy được phải mang đến tiệm điện thoại mở thì bị nạn nhân phát hiện (do máy cài đặt chế độ định vị), báo công an bắt Phương cùng tang vật.

“Phi công trẻ” giết người tình, đốt xác phi tang

sáng 3/3: Hai bảo mẫu hành hạ trẻ xin giảm nhẹ hình phạt...

Lê Trung Hiếu tại cơ quan điều tra

Ngày 2/3, thông tin từ VKSND TP HCM cho biết, đã có kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can Lê Trung Hiếu (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hai tội giết người, cướp tài sản...

Đọc chi tiết tại đây.

Lái xe ôm chém đứt gân tay người bán vé số

sáng 3/3: Hai bảo mẫu hành hạ trẻ xin giảm nhẹ hình phạt...

Chị Mạnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn.

Chiều 2/3, Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn, TP HCM, cho biết bệnh nhân Mai Thị Mạnh, sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần còn hoảng loạn

Trước đó, khoảng 21h20, tối 1/3, chị Mạnh đi bộ trên đường Song Hành để về nhà trọ thì gặp một người đang ông chạy xe ôm...

Đọc chi tiết tại đây.

Cướp “nhầm” công an

Ngày 2/3, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, giám đốc CA TP Hải Phòng, cho biết CA Hải Phòng đã khởi tố vụ án cướp tài sản, tạm giữ Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, 51 tuổi, trú tại phố Tô Hiệu, Hải Phòng) để điều tra hành vi chém, cướp xe máy của trung úy Vũ Thế Thắng (cán bộ Phòng CSGT CA Hải Phòng) sáng 24/2.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nghiện ma túy và nghiện cờ bạc nên nợ nần nhiều. Bí quá, không có tiền hút, nhóm của Sơn bàn nhau đi cướp tài sản. Khi phát hiện cướp “nhầm” công an, Sơn cùng đồng phạm vứt xe máy, vật dụng tư trang của trung úy Thắng ở gần hồ Ông Báo và bỏ trốn.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.