Tin mới

Bão cấp 12 đi vào khu vực hạ TQ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

Thứ ba, 15/07/2014, 08:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bão Rammasun dự kiến sẽ đi thẳng vào Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong đêm 15/7. Tại vị trí Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, dự kiến sẽ có biển động.

 

 

(Tinmoi.vn) Bão Rammasun dự kiến sẽ đi thẳng vào Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong đêm 15/7. Tại vị trí Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, dự kiến sẽ có biển động.

Theo tin tức Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương (KHTVTW) cho biết, hồi 19 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự kiến, cơn bão sẽ đi vào khu vực miền trung Philippin. Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13, cấp 14.

Cơn bão số 2, Rammasun sẽ đi vào Biển Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 15/7, vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Như vậy, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam sẽ có biển động (cấp 5).

Theo Trung tâm KTTVTW, bão Rammasun được đánh giá là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân đang khai thác trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, ngoài việc đấu tranh tuyên truyền, yêu cầu giàn khoan, tàu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam thì lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư còn theo dõi sát sao tình hình cơn bão Rammasun. Qua đó, có phương án kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.

Diễn biến trên Biển Đông ngày 14/7

Ngày 14/7, Trung Quốc duy trì khoảng 108-112 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan. Khi tàu chấp pháp của ta tiến gần giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10 hải lý thì các tàu hộ tống của Trung Quốc lại điên cuồng ngăn cản. Trong ngày 14/7, các tàu hộ tống Trung Quốc di chuyển về gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981. 

Thuận Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news