Tin mới

Báo đảng Triều Tiên "lên dây cót" trước thềm thượng đỉnh Trump-Kim: Hãy thắt chặt dây giày và tăng tốc!

Thứ hai, 18/02/2019, 14:38 (GMT+7)

Nhằm "lên dây cót tinh thần" ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều, tờ Rodong Sinmun đã đăng tải bài xã luận với tiêu đề: "Đất nước chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử".

Nhằm "lên dây cót tinh thần" ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều, tờ Rodong Sinmun đã đăng tải bài xã luận với tiêu đề: "Đất nước chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử".

Ảnh: Investor Place.

Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 tới, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã có bài bài xã luận gây chú ý được đăng ngày hôm nay.

"Đất nước chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Đã đến lúc chúng ta cần phải thắt chặt lại dây giày và tăng tốc, kiếm tìm một mục tiêu cao hơn khi đứng trước thời khắc quyết định",Yonhap trích dẫn bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun.

Với nội dung kêu gọi nỗ lực lớn hơn trong công cuộc phát triển kinh tế, bài xã luận của tờ Rodong Sinmun đã nhấn mạnh rằng Triều Tiên cần học tập từ những bài học thành công của hòn đảo có tên "Edo" ở bờ Tây của nước này (Nhật Bản), nơi đã đạt được nhiều "thành tựu đáng kinh ngạc".

Những thành tựu "kỳ diệu" được đề cập tới trong bài viết trên bao gồm việc đóng tàu được trang bị các công nghệ tiên tiến, một trang trại nuôi sò biển được xây trên bãi nổi, và một bến nổi đang được xây dựng... 

"Chúng ta có điều kiện tốt hơn Edo trong nhiều lĩnh vực. Tại sao họ có thể đạt được những thành tựu tuyệt vời như vậy, mà chúng ta vẫn chưa thể thoát khỏi đầm lầy trì trệ?

... Tất cả đều được tạo nên nhờ tinh thần yêu nước, niềm tin và ý chí" của người dân (Nhật Bản), tờ Rodong Sinmun viết. "Với tinh thần 'dân tộc trước tiên', tất cả mọi người dân Triều Tiên hãy cố gắng chứng minh phẩm giá và tầm vóc của chúng ta với thế giới". 

Trong ngày hôm qua (17/2), trang web tuyên truyền của Triều Tiên - Meari cũng có bài viết khẳng định rằng "không có lý do gì mà 2 nước Triều Tiên và Mỹ không thể đạt được bước đột phá lớn trong quan hệ", đồng thời cũng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Bình Nhưỡng trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27-28/2 tới.

Giới phân tích đang rất kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều sắp tới sẽ tập trung vào việc tháo dỡ các tổ hợp hạt nhân chính của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng cũng tìm cách nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news