Tin mới

Bão số 6 gây nhiều thiệt hại, miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả

Thứ ba, 12/11/2019, 19:47 (GMT+7)

Sau khi thống kê thiệt hại do bão số 6 gây ra, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đang chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả.

TTXVN dẫn nguồn tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, tính đến 17h ngày 12/11, bão số 6 làm 2 người chết do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, 1 người mất tích; 14 nhà bị sập đổ, 16 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 424 nhà bị ngập. Thêm vào đó, 3 thuyền nhỏ bị chìm, hư hỏng, 1 thuyền bị trôi; 930ha lúa, 328,7ha hoa màu bị thiệt hại, 8,5ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 3.442 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 423 cây xanh bị gãy, đổ; 5.010m kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng, 2 đập thủy lợi bị sạt lở; 2 trường học bị tốc mái...

Các cán bộ, chiến sĩ giúp người dân dựng lại nhà cửa bị hư hại sau bão số 6. Ảnh: VOV

Ảnh: TTXVN

Bão số 6 đã gây thiệt hại lớn tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Theo thông tin từ ANTV, tại Phú Yên, bão số 6 đã khiến 6 nhà dân bị sập, tốc mái, 50 héc ta mía ở huyện miền núi Sơn Hòa bị ngập, ngã đổ. Một số tuyến tỉnh lộ của tỉnh bị sạt lở, ách tắc giao thông, nhiều khu dân cư ven biển cũng bị xói lở nhiều. 48 xã tại Phú Yên bị mất điện do bão.

Tại Khánh Hòa, hơn  300ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại 10 bè nuôi trồng thủy sản. Tại huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk, hơn 300 hộ dân bị ngập và chia cắt. Nhiều hộ trắng tay do bị cuốn trôi hầu hết tài sản, nhiều diện tích lúa vừa trổ đòng bị ngập và mất trắng.

Các tuyến đường được mở thông trở lại. Ảnh: Báo Giao thông

Còn theo thông tin từ báo VOV, báo Giao thông, trong cuộc họp giao ban sáng 11/11 tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng kiểm tra, đánh giá thiệt hại do bão gây ra, khẩn trương khôi phục hệ thống điện bị sự cố ở Phú Yên và vệ sinh môi trường sau bão; tiếp tục chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới suy yếu và mưa lũ trong thời gian tới. Ủy ban cũng yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão  kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn; theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du cũng như đảm bảo nguồn nước phát điện, phục vụ sản xuất.

Các địa phương đang tích cực thực hiện chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão. Ngày và đêm 11/11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết các đơn vị phụ trách khẩn trương ra quân khắc phục, xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến. Đến sáng 12/11, các điểm sạt lở đã được xử lý cơ bản hoàn thành, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Lương thực, thực phẩm được đưa ra đảo Lý Sơn. Ảnh: VOV

Đến chiều 12/11, sự cố mất điện tại tỉnh Phú Yên được khắc phục hoàn toàn. Nước trên các sông đã xuống thấp, người dân đang tranh thủ thời tiết tạnh ráo để dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Sau 5 ngày bị cô lập, sáng 12/11, tuyến giao thông Sa Kỳ - Lý Sơn đã thông tuyến trở lại. Các chuyến tàu vận tải ra đảo Lớn, đảo Bé của huyện đảo Lý Sơn đã được cấp phép hoạt động trở lại, đưa lương thực, thực phẩm thiết yếu ra cho người dân trên đảo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: báo số 6