Tin mới

Báo Thái Lan: Đã đến lúc chúng ta nên nghiêm túc học hỏi Việt Nam

Thứ tư, 11/12/2019, 17:12 (GMT+7)

Chứng kiến bóng đá Việt Nam trải qua kỳ SEA Games huy hoàng khi lần đầu thâu tóm toàn bộ huy chương vàng ở cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ, truyền thông Thái Lan không khỏi chạnh lòng.

SEA Games 30 chứng kiến nỗi thất vọng lớn của bóng đá Thái Lan khi cả đội U22 và đội nữ Thái Lan đều không thể giành chức vô địch. Đáng buồn hơn là đội U22 Thái Lan do siêu HLV Nhật Bản dẫn dắt đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Trái ngược với nỗi buồn của người Thái, bóng đá Việt Nam đã trải qua giải đấu huy hoàng khi lần đầu thâu tóm toàn bộ huy chương vàng ở cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ. Đặc biệt Những cô gái vàng của chúng ta đã vượt qua Thái Lan để 6 lần vô địch giải đấu.

Sau kỳ SEA Games đáng quên, trang Changsuek đã thừa nhận những điều thiếu sót của đội nhà và thừa nhận rằng bóng đá Thái Lan cần học hỏi Việt Nam nhiều điều.

"Nhìn lại quãng thời gian qua, đặc biệt là năm 2019, bóng đá Thái Lan không cho thấy sự ổn định cần thiết. Trong khi đó, về điều này, Việt Nam lại hơn hẳn so với chúng ta.

Thái Lan có thể thắng Trung Quốc, UAE, những đội bóng thuộc top đầu châu Á nhưng lại dễ dàng chịu thất bại trước Malaysia, đội bóng kém chúng ta tới 40 bậc. Điều đó cho thấy sự thiếu ổn định của bóng đá Thái Lan", tác giả bài viết nhận định.

Cây bút trang thể thao này cũng đưa ra thống kê, các đội bóng của HLV Park Hang-seo chưa để thua đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á. Ở tầm châu lục, họ cũng chỉ chịu khuất phục trước những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iran, Iraq. Điều đó cho thấy Việt Nam có tính ổn định rất cao về phong độ.

"Dù nhiều người không thích hay chỉ trích về lối chơi phòng ngự của họ nhưng chính lối chơi ấy đã giúp Việt Nam gặt hái được thành công lớn. Có lẽ, đã đến lúc bóng đá Thái Lan nên nghiêm túc học hỏi Việt Nam", trang Changsuek chốt lại.

Trong khi đó, website Sport.MThai của Thái Lan có bài viết so sánh thành tích của bóng đá Việt Nam – Thái Lan với tiêu đề: "5 bằng chứng để thấy liệu bóng đá Thái Lan có ngày càng tụt hậu so với Việt Nam hay không".

Mở đầu bài viết, tác giả thẳng thắn nhìn nhận SEA Games 2019 tại Philippines đã phản ánh những thất bại của bóng đá Thái Lan một cách quá rõ ràng, ở cả nội dung nam và nữ. Quan trọng hơn, ngay bây giờ, liệu chúng ta có đang thua xa Việt Nam hay không? Hãy nhìn vào năm bằng chứng sau đây để thấy được câu trả lời một cách chân thực và rõ ràng nhất.

1. HLV Park Hang-seo có thành tích quá tốt khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Trong cả 2 đấu trường quan trọng nhất của bóng đá Đông Nam Á, chiến thắng đều thuộc về đoàn quân của chiến lược gia Hàn Quốc.

Ông đã giúp Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 rồi đoạt HCV SEA Games. Ngược lại, cả hai đấu trường này, Thái Lan thất bại thê thảm. Nếu ở AFF Cup, Thái Lan chỉ có thể vào tới bán kết thì ở SEA Games, thành tích của Thái Lan còn tệ hơn khi phải dừng bước từ vòng bảng.

2. ĐT nữ Việt Nam cho thấy họ đã vượt lên hoàn toàn so với đội nữ Thái Lan. Họ đã giành chức vô địch Đông Nam Á và đoạt tấm HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Rõ ràng, thành tích của tuyển nữ Việt Nam ấn tượng hơn nhiều so với Thái Lan – đội bóng từng góp mặt ở sân chơi World Cup.

3. Hãy nhìn lại những nỗ lực tái thiết của HLV Nishino ở ĐTQG và U22 Thái Lan. Rõ ràng, những gì ông đã làm kể từ ngày sang Thái Lan vẫn chưa tạo ra những kết quả cụ thể. Có lẽ chiến tích lớn nhất mà ông Nishino tạo được chỉ là một lần giành chiến thắng trước UAE 2-1 ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, để bóng đá Thái Lan có thể gặt hái thành công ở khu vực và châu lục, HLV Nishino vẫn còn quá nhiều việc phải làm.

4. Các giải đấu quốc nội ở Thái Lan vẫn cần tìm kiếm những nhân tố tài năng từ Việt Nam. Hiếm khi nào mà các ngôi sao của Việt Nam lại có sức hút với các CLB ở Thái Lan như thời điểm hiện tại.

Ngược lại, không một cầu thủ nào của Thái Lan đang hoặc sẽ chuyển sang thi đấu ở giải V.League của Việt Nam. Rõ ràng chúng ta không còn tạo ra được sức hút đối với họ giống như những năm trước đây.

5. Hãy nhìn vào hoàn cảnh của ĐTQG ở vòng loại World Cup. HLV Park Hang-seo vẫn đang cùng ĐTQG Việt Nam ngự trị trên đỉnh ở bảng đấu tử thần, thênh thang cơ hội tiến vào vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, ĐTQG Thái Lan chỉ đang xếp thứ ba ở bảng đấu và đối điện rất nhiều khó khăn nếu muốn đi tiếp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news