Tin mới

Bảo vệ sùi bọt mép, đột tử ngay tại trường học

Thứ sáu, 09/05/2014, 13:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi đang nằm xem ti vi cùng đồng nghiệp, ông T. bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép và tử vong chỉ vài phút ngay sau đó.

(Tinmoi.vn) Khi đang nằm xem ti vi cùng đồng nghiệp, ông T. bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép và tử vong chỉ vài phút ngay sau đó.

Sáng 9/5, Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, cho biết nguyên nhân ông T. (59 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) bị đột tử tại Trường THCS Hoàng Diệu (đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) là do nhồi máu cơ tim.

Bảo vệ sùi bọt mép, đột tử ngay tại trường học

Trường THCS Hoàng Diệu, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 21h30 tối ngày 8/5, ông T. bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép khi đang xem ti vi cùng đồng nghiệp tại trường THCS Hoàng Diệu.

Ngay sau đó, các đồng nghiệp của ông đã gọi cấp cứu tới Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, chỉ khoảng vài phút sau, ông T. đã tử vong.

Khi nhận được tin báo, công an quận Thanh Khê đã đến hiện trường và tìm hiểu vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do đột tử, lên cơn nhồi máu cơ tim.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình. Được biết, nhà ông T. nằm sát bên Trường THCS Hoàng Diệu và ông xin vào đây làm việc khoảng gần 1 năm.

Các bác sỹ chuyên khoa cho biết, chứng đột tử là chứng bệnh rất nguy hiểm và không có dấu hiệu báo trước. Biểu hiện của bệnh thường là những cơn đánh trống ngực, nhịp tim không đều hoặc đột ngột bị ngất mà không rõ nguyên nhân. Nhiều trường hợp ngừng tim đột ngột dẫn đến tử vong khi đang làm việc và cả khi nghỉ ngơi.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news