Tin mới

Bão yếu thành áp thấp, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ

Thứ năm, 04/01/2018, 08:18 (GMT+7)

Mặc dù di chuyển nhanh nhưng trong sáng nay, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho các khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận.

Mặc dù di chuyển nhanh nhưng trong sáng nay, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho các khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay sau khi di qua khu vực phía Tây đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, đến rạng sáng nay, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Hiện nay, áp thấp còn đang cách bờ biển Phú Yên - Bình Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến tối nay, áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển các tỉnh Phú Yên - Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa cho các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận, cục bộ có nơi mưa to.

Trên đất liền, đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 18-21 độ C, đêm rét 16-17 độ, các nơi khác ở miền Bắc đêm rét 15-16 độ, vùng núi cao dưới 13 độ.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có sương mù vào sáng sớm, ngày mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, đêm rét 16-19 độ.Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa nên nhiệt độ giảm, phổ biến từ 23-28 độ C, đêm lạnh 20-23 độ.

Tây Nguyên có mưa rào rải rác, nhiệt độ ban ngày giảm 1 độ so với hôm qua, phổ biến 24-27 độ C, đêm rét 16-19 độ.

Nam Bộ nắng ráo 30-33 độ, đêm mát mẻ 22-25 độ nhưng cần lưu ý triều cường khi mực nước trên hầu khắp các sông ở Nam Bộ hôm nay đều vượt trên BĐ3 từ 0,1-0,15m, nguy cơ ngập sâu tại vùng trũng thấp ven sông, trong đó có TP.HCM.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news