Tin mới

Bắt cóc con nợ, đòi 100 triệu tiền chuộc người

Thứ tư, 26/03/2014, 15:20 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vì con nợ không chịu trả tiền cá độ bóng đá, 4 đối tượng đã khống chế anh Phát đến một căn nhà, ép anh làm giấy chuyển nhượng chiếc xe máy hiệu Attila và bắt anh gọi gia đình chuyển bị 100 triệu đồng để chuộc người.

(Tinmoi.vn) Vì con nợ không chịu trả tiền cá độ bóng đá, 4 đối tượng đã khống chế anh Phát đến một căn nhà, ép anh làm giấy chuyển nhượng chiếc xe máy hiệu Attila và bắt anh gọi gia đình chuyển bị 100 triệu đồng để chuộc người.


Theo tin tức, ngày 26/3, Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) đang tạm giữ đối tượng Nguyên Sơn Thạch (31 tuổi) và 3 đồng bọn là Trần Thanh Lực (27 tuổi), Trần An Bình (30 tuổi), Lê Minh Huy (28 tuổi) cùng ngụ tại Tân Phú để làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin điều tra, năm 2012 đối tượng Thạch có bảo lãnh cho ông Nguyễn Quang Phát (SN 1971, trú Q.Bình Tân) tham gia cá độ bóng đá với 1 người tên Ba (hiện chưa rõ lai lịch). Sau đó ông Phát thua độ số tiền 155 triệu đồng.

Ông Phát có trả trước 70 triệu đồng, số còn lại hứa hẹn nhưng rồi sau đó lánh mặt Thạch. Theo Thạch khai, sau đó Thạch phải vay nóng tiền ở bên ngoài để chi trả cho Ba.

Bắt cóc con nợ, đòi 100 triệu tiền chuộc người

4 đối tượng phạm tội bắt giữ người trái phép để đòi nợ tại cơ quan công an

Sau đó Thạch cùng đồng bọn tổ chức truy tìm ông Phát nhưng ông này không xuất hiện để giải quyết nợ nần.

Chiều 25/3, Thạch phát hiện anh Phát tại một quán bia trên đường Trần Đình Trọng (Q. Tân Phú). Tại đây, Thạch và đồng bọn đã gây ra vụ bắt cóc, khống chế anh Phát về một căn nhà trên đường Tân Sơn Nhì (Q. Tân Phú). Tại đây chúng ép anh Phát làm giấy chuyển nhượng chiếc xe Attila và bắt anh gọi về gia đình bảo chuẩn bị 100 triệu để chuộc người.

Sau khi thương lượng với gia đình chị Uyên, chúng đồng ý nhận 30 triệu và đưa anh Phát về nhà để nhận tiền.

Lúc này các chiến sĩ công an ập đến bắt giữ cả 4 đối tượng.

Hiện công an phường Bình Hưng Hòa đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên công an quận Bình Tân để làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” của 4 đối tượng do Nguyễn Sơn Thạch cầm đầu.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news