Tin mới

Bắt giữ gần 400kg pháo lậu trên cabin xe container

Thứ ba, 27/01/2015, 14:15 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.


Theo tin tức báo Lao Động, Sáng nay (27/1), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn Quảng Bình.

Trước đó, vào khoảng 3h chiều ngày 26/1, qua điều tra, lực lượng phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan CKQT Cha Lo phát hiện xe container đầu kéo mang BKS 12C - 02001 của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng - Gia Khánh, (địa chỉ tại 33 Văn Vi, Phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Xe do Nguyễn Văn Thái (SN 1986, quê ở Thượng Quận, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương)  là lái xe chính và Nguyễn Đình Nghị (SN 1983, quê ở Phú Phúc, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) là phụ xe có vận chuyển theo 382kg pháo các loại.

Hai đối tượng Thái và Nghị bị bắt giữ khi vận chuyển 382kg pháo. Ảnh: Nguyễn Tân/ Plo.vn

Hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho một người Việt Nam tại cửa khẩu Mục Đa Hán, tỉnh Savannakhet (Lào) về giao tại Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đây được cho là vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước tới nay bị phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Được biết trong thời gian chưa đầy 01 tháng qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã đấu tranh thành công 04 chuyên án, bắt 09 đối tượng, thu giữ 661 kg pháo các loại.

Cũng liên quan đến hành vi vận chuyển pháo lậu, thông tin trên báo Vietnamplus, vào hồi 6h30 ngày 25/1, tại mốc 646 thuộc xóm Nà Sác, xã Sóc Hà, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng cùng 2 bao tải từ biên giới vào Việt Nam, qua kiểm tra phát hiện bên trong bao tải đựng pháo nổ sản xuất từ Trung Quốc.

Video tham khảo :Video thu giữ 220kg pháo lậu Trung Quốc:

Hai đối tượng trên là Vũ Đình Quý (SN 1988, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay xóm Héc Chang, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng); Chu Văn Năm (SN 1982, thường trú tại xóm Nà Quí, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, Cao Bằng).

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận vào khoảng 18 giờ ngày 24/1/2015, hai người rủ nhau từ Hòa An lên huyện Hà Quảng đi qua Mốc 646 sang Chợ Bình Mãng, Trung Quốc mua pháo về bán kiếm lời. Tổng số pháo lậu 2 đối tượng mua về có trọng lượng 49kg.

Hiện Bộ đội Biên phòng đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng xử lý giải quyết theo pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news