Tin mới

Bắt kẻ vượt biên cùng 100 gói ma túy và 2.100 nhân dân tệ

Thứ sáu, 12/12/2014, 14:39 (GMT+7)

Lực lượng kiểm soát đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện đối tượng Đặng Bảo Văn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, lực lượng phát hiện trong người đối tượng đang tàng trữ 100 gói màu trắng nghi là heroin và 2.100 nhân dân tệ, cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

 

 

Lực lượng kiểm soát đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện đối tượng Đặng Bảo Văn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, lực lượng phát hiện trong người đối tượng đang tàng trữ 100 gói màu trắng nghi là heroin và 2.100 nhân dân tệ, cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

 

 

Theo tin tức ANTV, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng kiểm soát đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện đối tượng Đặng Bảo Văn, SN 1974, dân tộc Dao, trú tại thị trấn Nam Khê, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng kiểm soát biên phòng đã kiểm tra hành chính đối tượng và phát hiện trong người đối tượng đang tàng trữ 100 gói màu trắng nghi là heroin và 2.100 nhân dân tệ, cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

Đối tượng Đặng Bảo Văn tại cơ quan công an

Tại đồn Biên phòng, đối tượng khai nhận số bột trắng trên là heroin đối tượng mua về để dùng và bán lẻ cho các con nghiện cùng thôn. Khi đối tượng đang tìm cách để trốn qua cửa khẩu về Trung Quốc thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Cũng liên quan đến hành vi vận chuyển ma túy, theo báo Tiền Phong, ngày 12/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Kim Hồng Hạnh (47 tuổi, quốc tịch Australia) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo tin từ cơ quan điều tra, ngày 2/12, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) bắt quả tang Hạnh cất giấu ma túy trong người khi làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong người Hạnh có thỏi heroin ở chỗ kín, thỏi heroin ở hậu môn, 3 thỏi heroin ở quần lót.

Theo lời khai nhận ban đầu, ngày 14/10, Hạnh có về Việt Nam và đến lưu trú ở nhà người quen ở một số nơi như: Tây Ninh, Bạc Liêu, TP.HCM. Đến 15h ngày 2/12, Hạnh nhận 5 thỏi ma túy ở một quán cà phê tại TP.HCM. Nếu Hạnh đưa số ma túy này đến Australia trót lọt sẽ nhận được 25.000 AUD.

Trong lúc Hạnh ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh thì bị công an bắt giữ.

Thu Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news