Tin mới

Bắt khẩn 2 nghi can sát hại ông chủ vườn cà phê

Thứ sáu, 30/06/2017, 08:08 (GMT+7)

Thấy việc nặng nhọc, hai thanh niên đã yêu cầu ông chủ rẫy cà phê ở Lâm Đồng trả giấy tờ để về nhưng không được chấp nhận nên đã sát hại ông chủ rồi trốn trong rẫy cà phê.

Thấy việc nặng nhọc, hai thanh niên đã yêu cầu ông chủ rẫy cà phê ở Lâm Đồng trả giấy tờ để về nhưng không được chấp nhận nên đã sát hại ông chủ rồi trốn trong rẫy cà phê. 

VnexpressVietnamnet cho hay, sau 2 ngày làm việc tại rẫy cà phê của anh Đỗ Văn Tráng (27 tuổi) ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, trưa 29/6 Lê Ngọc Thọ (23 tuổi, quê Gia Lai) cùng Châu Hải Long (16 tuổi, quê Đồng Tháp) xin nghỉ, đòi ông chủ trả lại chứng minh nhân dân. 

Một trong hai nghi can bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, anh Tráng yêu cầu mỗi người phải đưa 3 triệu tiền môi giới trước đó mới trả lại giấy. 

Thọ đã bất ngờ rút dao bấm và cùng Long khống chế, đâm anh Tráng tử vong. Hai nghi can sau đó đã cướp xe máy của chủ và bỏ trốn. 

Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục trinh sát truy tìm và bắt giữ cả hai vào chiều cùng ngày trong rẫy cà phê, cách hiện trường khoảng 500m.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news