Tin mới

Bắt khẩn cấp kẻ mua khẩu súng cướp được của trung úy CSGT

Thứ tư, 05/03/2014, 11:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Mở rộng điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa bắt những kẻ tiêu thụ khẩu súng chuyên dụng bắn đạn cao su của trung úy CSGT.

 

 

(Tinmoi.vn) Mở rộng điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa bắt những kẻ tiêu thụ khẩu súng chuyên dụng bắn đạn cao su của trung úy CSGT.


Theo tin tức, Liên quan đến vụ chém trọng thương Trung úy Vũ Thế Thắng - chiến sỹ CSGT Công an TP Hải Phòng, cướp xe ra khoảng 5h50 ngày 24/2, tại khu vực trước cửa nhà số 3/193 đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng cơ quan công an đã bắt oàn bộ đối tượng gây án gồm Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”), 51 tuổi, là đối tượng nghiện ma túy, có 5 tiền án, ĐKNKTT số 62/346, trú tại số 8/342 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân; Nguyễn Văn Xuân, 26 tuổi, trú tại thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng; Lê Minh Chung, 36 tuổi, quê quán xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, trú tại số 22 xóm Mới, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng và một số đối tượng liên quan vụ án cũng đã bị bắt gọn.

Theo đó, sau khi anh Thắng ngã vật ra đường bất tỉnh, nhóm cướp lấy đi xe máy hiệu AirBlade của nạn nhân, trong cốp xe có 1 súng bắn đạn cao su, 1 bộ đàm, 1 mũ bảo hiểm CSGT, 1 khóa số 8, bộ quân phục...

Bắt khẩn cấp kẻ mua khẩu súng cướp được của trung úy CSGT

Hai đối tượng Nguyễn Văn Nghiêm (trái) và Trịnh Văn Phong.

Sau đó, người dân phát hiện xe máy của anh Thắng ở cuối ngõ 360 đường Miếu Hai Xã (quận Lê Chân). Sáng 25/2, lực lượng công an thu giữ một số vật dụng của anh Thắng bị cướp trong đó có bộ quân phục bị vứt tại hồ Ông Báo (quận Lê Chân). Tuy nhiên, khẩu súng ngắn mà cơ quan công an Hải Phòng trang bị cho trung úy Thắng vẫn mất tích.

 Qua đấu tranh, Ban chuyên án khiến các đối tượng khai nhận: Thông qua một lái xe taxi, đối tượng đã bán khẩu súng nói trên cho một người không rõ danh tính ở huyện An Lão (Hải Phòng).

Ngày 03/03, Ban chuyên án đã xác định đối tượng môi giới mua bán khẩu súng ngắn của Trung úy Vũ Thế Thắng là Trịnh Văn Phong (SN 1977, trú tại số 26 Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng), làm nghề lái xe taxi cho hãng Hoa Phượng.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, khoảng 14h30 ngày 24/2, khi đang lái xe gần khu chung cư PG (xã An Đồng, huyện An Dương), gặp Chung và Vũ Thanh Sơn vẫy gạ bán súng.

Bắt khẩn cấp kẻ mua khẩu súng cướp được của trung úy CSGT

Khẩu súng của trung úy Thắng

Phong liền gọi điện cho bạn cùng quê là Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1970, xã Quang Trung, huyện An Lão) đồng thời chở Sơn và Chung đi gặp Nghiêm thực hiện việc mua bán súng. Tại khu nhà trọ ở thị trấn Duồn (huyện An Lão), hai tên Sơn và Chung đã bán khẩu súng nói trên với giá 5 triệu đồng. Trong vụ này, lái xe Trịnh Văn Phong chỉ được Sơn và Chung chi tiền cước xe taxi.

Ngay tối 3/3, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghiêm, kịp thời thu giữ khẩu súng ngắn là tang vật nhóm cướp chiếm đoạt của nạn nhân.

Tại nhà trọ ở thị trấn Duồn (Hải Phòng), nơi tên Nghiêm tạm trú, lực lượng công an còn phát hiện, tạm giữ 4 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy, cùng 5 chiếc xe máy nghi vấn, nhiều hung khí và tang vật khác để phục vụ công tác điều tra mở rộng án

Hiện Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc.

Xem thêm video trên Tinmoi: Cận cảnh xe điên đâm gục nữ sinh rồi bỏ chạy

 

 

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news