Tin mới

Bất ngờ giàu có vì "mua nhầm" lư hương thời Càn Long

Thứ năm, 22/12/2016, 09:26 (GMT+7)

Một người phụ nữ đã không khỏi bất ngờ khi phát hiện chiếc "bát" mình mua trong cửa hàng tự thiện chỉ với giá 2 bảng Anh thực chất lại là một chiếc lư hương từ thời vua Càn Long (Trung Quốc) có giá trị lên đến 21.000 bảng Anh.

Một người phụ nữ đã không khỏi bất ngờ khi phát hiện chiếc "bát" mình mua trong cửa hàng tự thiện chỉ với giá 2 bảng Anh thực chất lại là một chiếc lư hương từ thời vua Càn Long (Trung Quốc) có giá trị lên đến 21.000 bảng Anh.

Daily Mail đưa tin cho biết trong một buổi đấu giá mới đây tại Surrey (Anh), chiếc lư hương có niên đại từ thời Càn Long (thế kỷ 18) đã được giao bán với giá 21.000 bảng Anh (tương đương gần 590 triệu đồng.

Lư hương có niên đại từ thời Càn Long. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng trước khi được bán với giá cả chục ngàn bảng Anh, chiếc lư hương này đã từng bị nhầm là chiếc bát và được bán với giá chỉ bằng 1/10.500 lần, tức chỉ với giá 2 bảng anh tại một cửa hàng Từ thiện.

Miếng kim loại có khắc 5 chữ hiệu của vua Càn Long. Ảnh: Daily Mail

Chiếc lư hương có đường kính khoảng 11cm, nặng 445gr và được trang trí với những họa tiết hoa sen trên nền màu xanh.

Thân của lư hương có gắn mảnh kim loại có khắc 5 chữ hiệu của vua Càn Long. 

Người định giá cho chiếc lư hương, ông John Nicholson cho biết người phụ nữ từng sở hữu chiếc lư hương này đã mua nó với giá cực rẻ và không hề biết đến giá trị thực của chiếc lư hương này.

Hồng Hạnh (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đấu giá đồ cổ