Tin mới

Bắt quả tang gần 50 “quý bà” đang đánh bạc trong biệt thự

Thứ tư, 23/12/2015, 14:01 (GMT+7)

Gần 100 con bạc đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, một số con bạc rút chạy ra phía sau vườn, thậm chí nhảy xuống ao chạy qua làng khác, số còn lại, trên 50 con bạc đã bị bắt giữ, trong đó có trên 40 người là phụ nữ.

Gần 100 con bạc đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, một số con bạc rút chạy ra phía sau vườn, thậm chí nhảy xuống ao chạy qua làng khác, số còn lại, trên 50 con bạc đã bị bắt giữ, trong đó có trên 40 người là phụ nữ.

Theo thông tin trên báo Phụ nữ TP. HCM, ngày 22/12, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng PC45 (Công an TP. Hải Phòng) xác nhận triệt phá tụ điểm đánh bạc ở Q. An Dương, bắt giữ hơn 50 đối tượng (trong đó có 40 người là phụ nữ) đang sát phạt nhau.

Đường dây đánh bạc này do Trần Đức Thông (tức Thông “vổ”, SN 1966, trú tại thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương) cầm đầu.

Chiều ngày 21/12, hơn 100 chiến sĩ cảnh sát đã đóng giả thành đoàn rước dâu, lái ô tô đi qua nhà Thông.

Các con bạc đa phần là "quý bà" - Ảnh: Người lao động

Xe ô tô vừa đến trước cửa nhà Thông thì các trinh sát ập vào bắt giữ khiến các đối tượng bất ngờ, hoảng loạn.

"Gần 100 con bạc đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, một số con bạc rút chạy ra phía sau vườn, thậm chí nhảy xuống ao chạy qua làng khác, số còn lại, trên 50 con bạc đã bị bắt giữ, trong đó có trên 40 người là phụ nữ" – báo Phụ nữ TP. HCM dẫn lời một trinh sát tham gia chuyên án kể lại.

Cũng theo cơ quan chức năng, Thông từ lâu đã nổi tiếng là một đại gia trên địa bàn, chuyên tổ chức đánh bạc. Hiện Thông đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Thắng cho biết chiếc xe biển xanh phục vụ 50 phụ nữ đi đánh bạc tại thôn Xuyên Đông (xã Đại Bản, huyện An Dương) là của Cục Thuế TP Hải Phòng. Xe được thanh lý năm 2013 nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Chiều muộn 22/12 chúng tôi mới lấy được hồ sơ của chiếc xe này. Việc mua bán thì đúng luật nhưng chủ mua chiếc xe sau đó không đi sang tên và đổi biển số chiếc xe. Tiếp đó xe lại được chuyển bán. Chúng tôi phải làm việc với chủ mua chiếc xe rồi bán lại cho Trần Đức Thông thì mới ra vấn đề” – báo Pháp luật TP. HCM dẫn lời Đại tá Lê Hồng Thắng cho biết thêm.

Xem thêm video:

[mecloud]Jr78KZQ6b3[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news