Tin mới

Bắt tạm giam 2 người mang xe ba gác đến “hôi bia”

Thứ năm, 09/01/2014, 08:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cường đã dùng xe 3 bánh biển kiểm soát 60X5-7877 chạy đến chỗ bia đổ cùng với Đinh Văn Vinh lấy đi hơn 10 thùng bia chất lên xe chở khỏi hiện trường.

(Tinmoi.vn) Cường đã dùng xe 3 bánh biển kiểm soát 60X5-7877 chạy đến chỗ bia đổ cùng với Đinh Văn Vinh lấy đi hơn 10 thùng bia chất lên xe chở khỏi hiện trường.


Chiều 8-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Anh Cường (30 tuổi) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi), cả hai cùng ngụ thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Công an thành phố Biên Hòa xác định Cường đã dùng xe 3 bánh chạy đến chỗ bia đổ cùng với Đinh Văn Vinh lấy đi hơn 10 thùng bia chất lên xe chở khỏi hiện trường.

Bắt tạm giam 2 người mang xe ba gác đến “hôi bia”

Hàng chục người dân xung quanh và cả những người đi đường đã lao tới tranh giành hết số bia đổ xuống đường

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 12h  ngày 4-12-2013, tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe tải chở gần 1.500 thùng bia lưu thông theo hướng từ TP HCM ra Bình Thuận.

Khi đến vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), do tránh một xe khác ở phía trước, tài xế Hậu đã phải đánh tay lái sang phải, va vào lề đường và hơn 1.000 thùng bia đổ tràn ra đường.

Lúc này, hàng trăm người dân đã ùa vào “cướp” bia, mặc cho tài xế Hậu khóc lóc, van xin. Cường và Vinh đã dùng xe ba gác biển số 60X5-7877 chạy đến lấy đi nhiều két bia, ước tính giá trị lớn hơn 2 triệu đồng nên cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người trên.

PV (Tinmoi/ Doisongphapluat)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news