Tin mới

Bé gái 9 tuổi tử vong vì bị cô ruột nặng 150 kg đè lên người

Thứ ba, 17/10/2017, 16:19 (GMT+7)

Bé gái nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch, khó thở và đã tử vong sau đó.

Bé gái nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch, khó thở và đã tử vong sau đó.

Theo tờ NY Post, sự việc xảy ra hôm 14/10, bé gái tử vong là Dericka Lindsay, 9 tuổi, từ bang Florida, Mỹ.

Cô bé được nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch, khó thở. Bé cho biết bị cô ruột 64 tuổi là Veronica Green ngồi đè lên người.

Veronica bị bắt vì tội ngộ sát. Ảnh: NY Post

Tuy nhiên, các bác sĩ đã không thể cứu được cô bé do bị thương quá nặng.

Veronica Green đã bị bắt ngay sau khi cháu của mình qua đời.

Theo lời khai của Veronica tại cơ quan cảnh sát, bà ngồi đè lên cháu gái vì “nó quá hư và mất kiểm soát”. Đây được xem là hình phạt của cô ruột dành cho cháu gái.

Chính bà cô này cũng không nghĩmọi chuyện vượt quá xa và Lindsay phải chịu cái chết đầy đau đớn.

Veronica cho biết, khi thấy cháu bái tím tái và không cử động, bà đã hô hấp nhân tạo sau đó là gọi cứu hộ.

Hiện Veronica đối mặt cáo buộc giết người và đối xử dã man một đứa bé.

Liên quan đến vụ việc, bố mẹ của Lindsay cũng bị chỉ trích và cáo buộctội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện cả ba người này đều bị tống giam vào nhà tù hạt Escambia.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chết người