Tin mới

Bé gái nhỏ nhất nước Anh chỉ nặng bằng chai nước ngọt

Thứ sáu, 24/04/2015, 14:27 (GMT+7)

Bé Charlotte Garside được ghi nận là cô gái nhỏ nhất nước Anh khi sinh ra với cân nặng chỉ là 0,9kg và dài 25cm.

Bé Charlotte Garside được ghi nận là cô gái nhỏ nhất nước Anh khi sinh ra với cân nặng chỉ là 0,9kg và dài 25cm.

Charlotte Garside, người Anh mắc bệnh còi cọc bẩm sinh, hệ thống miễn dịch bị suy yếu và còn gặp vấn đề về gan, tinh thần và thể chất trí tuệ. Các bác sĩ từng cảnh báo bố mẹ em rằng cô bé chỉ sống được tới 1 tuổi.

Charlotte Garside, lúc 5 tuổi chỉ cao 68cm, nặng 4kg, nặng hơn 1 chai nước ngọt

Tuy nhiên, phép màu đã xảy ra, cô bé tú hon vân phát triển khỏa mạnh và đi học như các bạn đồng trang lứa. Ở thời điểm 5 tuổi, cô bé  chỉ cao 68cm, nặng 4kg.

Charlotte Garside, được xem là cô bé nhỏ nhất nước Anh

“Chỉ là 1/1 triệu đứa trẻ mắc bệnh này nhưng con bé không phải kiểu người mờ nhạt. Thân hình nhỏ bé nhưng Charlotte có một nhân cách lớn, nó muốn đi học từ năm 3 tuổi”, cô Emma Newman, mẹ của Charlotte, cho biết.

Charlotte Garside và bố mẹ

“Thoạt nhìn, Charlotte giống như búp bê nhỏ xinh nhưng con bé rất mạnh mẽ. Nó thường không chịu ngồi yên một chỗ”, chị gái Chloe của Charlotte chia sẻ.

Tuy nhiên, từ cách đây 2 năm, không còn ai ở nước Anh nghe ngóng được thêm bất cứ thông tin gì của Charlotte.

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Charlotte Garside