Tin mới

Bé gái xinh như thiên thần do mắc chứng bệnh hiếm gặp

Thứ năm, 20/08/2015, 10:46 (GMT+7)

Bé Penelope Pickup được nhiều người yêu thích vì mái tóc với những lọn xoăn màu hạt dẻ rất đáng yêu. Tuy nhiên, không ai biết rằng, mái tóc đẹp ấy lại là triệu chứng của căn bệnh hiếm gặp khiến em cao to hơn hẳn những em bé cùng lứa.

Bé Penelope Pickup được nhiều người yêu thích vì mái tóc với những lọn xoăn màu hạt dẻ rất đáng yêu. Tuy nhiên, không ai biết rằng, mái tóc đẹp ấy lại là triệu chứng của căn bệnh hiếm gặp khiến em cao to hơn hẳn những em bé cùng lứa.

Mới đây trên Daiy Mail đã đăng tải những hình ảnh đáng yêu của bé Penelope, tuy nhiên không ai biết rằng bé bị mắc hội chứng với tên gọi Beckwith Wiedemann. Hội chứng hiếm gặp này khiến em to và cao hơn các trẻ em khác.

Penelope mới 18 tháng tuổi nhưng đã cao 85cm. 

Cô bé còn bị cường insulin, có thể dẫn tới tổn thương não và mù lòa.Beckwith Wiedeman khiến Penelope  mới có 13 tháng tuổi đã cao 85cm khi đứng và thường bị nhầm với trẻ lên 2. 

Mẹ cô bé cho biết đã phải dùng dầu xả từ khi cô bé 6 tháng tuổi để tránh làm rối mái tóc của cô bé.

Penelope  thường xuyên đi chụp thận 12 tuần một lần và làm xét nghiệm máu 6 tuần 1 lần để phòng ngừa ung thư.Bé Penelope được chuẩn đoán mắc chứng bệnh này sau 4 tháng được sinh ra, và đây là trường hợp hiếm gặp trong 13.700 trẻ sơ sinh.

Do dùng quá nhiều thuốc điều trị chứng cường insulin nên tóc bé mọc nhanh và dày như thế.

Cô bé cùng mẹ của mình.

Hội chứng Beckwith Wiedeman  chính là hội chứng tăng trưởng quá mức, khiến trẻ to hơn bình thường và có xu hướng cao hơn những đứa trẻ khác ngay cả khi còn rất nhỏ. 

Trẻ mắc hội chứng này sẽ có nguy cơ bị mắc ung thư và khối u không ung thư. Một số khác có hiện tượng lưỡi to bất thường.

Bệnh nhân mắc chứng bệnh này thường có tuổi thọ bình thường.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news