Tin mới

Bé sơ sinh bị bỏ trong rừng, kiến cắn quanh mắt và tay

Thứ hai, 01/06/2015, 19:52 (GMT+7)

Đi nhặt rác trong rừng tràm người đàn ông phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng sức khỏe rất yếu, xung quanh cánh tay và mắt bị kiến đốt sưng vù.

Đi nhặt rác trong rừng tràm người đàn ông phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng sức khỏe rất yếu, xung quanh cánh tay và mắt bị kiến đốt sưng vù.

Vụ việc được phát hiện vào chiều 25/5,đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bé gái được chăm sóc trong lòng kính. Ảnh: Điền Quang.

Bác sỹ Dương Vĩnh Hồng (Trung tâm y tế thị xã Hương Trà) cho biết trên báo Tri thức trực tuyến, hiện tại bé gái bị bỏ rơi trong bìa rừng đã tỉnh táo, bú sữa tốt.

Theo thông tin ban đầu bé gái nặng 2,2 kg quấn trong khăn và áo đầm hoa hồng kèm theo một lon sữa và bình bú. Đứa trẻ đã được người dân đưa vào một trung tâm y tế gần đó kiểm tra, chăm sóc.

Theo ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, chính quyền xã đã thông báo lên các phương tiện truyền thông để tìm người thân cho bé. Nếu qua 60 ngày không tìm được, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục để bé được làm con nuôi.

Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của bé gái, đã có nhiều người muốn nhận bé làm con nuôi.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Thừa Thiên - Huế