Tin mới

Bé trai 4 tuổi mang bom chưa nổ từ Thế chiến 2 đến trường vì ngỡ là đồ chơi

Thứ tư, 12/07/2017, 15:16 (GMT+7)

Một trường mầm non tại Đức đã phải đóng cửa và sơ tán khẩn cấp sau khi các giáo viên phát hiện thấy trong số đồ chơi có một quả bom chưa nổ từ Thế chiến 2 được mang đến lớp bởi một học sinh 4 tuổi.

Một trường mầm non tại Đức đã phải đóng cửa và sơ tán khẩn cấp sau khi các giáo viên phát hiện thấy trong số đồ chơi có một quả bom chưa nổ từ Thế chiến 2 được mang đến lớp bởi một học sinh 4 tuổi. 

Theo đó, sự việc xảy ra tại một trường mầm non ở thành phố Darmstadt (bang Hessen, Đức) khi giáo viên phát hiện thấy một “vật thể lạ” nằm trong đống đồ chơi của một lớp học, sau khi tìm hiểu kỹ, các giáo viên giật mình phát hiện ra đó là một quả bom chưa nổ đã bị rỉ sét. 

Các giáo viên đã ngay lập tức gọi điện để báo cảnh sát còn trường học đã nhanh chóng đóng cửa và toàn bộ giáo viên, học sinh trong trường đều được đưa đi sơ tán. 

Ngay lập tức, đơn vị xử lý bom đã được điều đến trường học và quả bom đã được các chuyên gia xử lý an toàn. 

Đây là quả bom bi có kích thước nhỏ và có tuổi đời hơn 70 năm được sử dụng  từ chiến tranh thế giới thứ 2. 

Các điều tra sau đó của cảnh sát cho thấy quả bom này đã được 1 học sinh 4 tuổi trong trường tìm thấy nhân một chuyến đi chơi vào rừng. 

Cậu bé này sau đó đã mang quả bom đến trường chơi và may mắn quả bom này đã được phát hiện sớm trước khi có tác động đủ mạnh khiến nó phát nổ. 

Cảnh sát cũng như lực lượng xử lý bom đã tiến hành tìm kiếm khu rừng nơi cậu bé phát hiện trái bom chưa nổ nhưng không tìm thấy thêm quả bom nào khác. 

Trước đó, vào dịp giáng sinh năm ngoái, một cuộc di tản lớn nhất đã xảy ra tại thành phố Augsburg, miền nam nước Đức, khi 54.000 người đã buộc phải di tản trong phạm vi 1,5km khi một quả bom chưa nổ nặng 1,8 tấn được tìm thấy và khai quật.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news