Tin mới

Bệnh lạ tiếp tục tấn công nhân viên ngoại giao

Thứ sáu, 08/06/2018, 11:20 (GMT+7)

Cuộc khủng hoảng liên quan đến căn bệnh lạ khiến một số nhân viên ngoại giao Mỹ và người nhà họ đổ bệnh đang lan từ Cuba sang Trung Quốc.

Cuộc khủng hoảng liên quan đến căn bệnh lạ khiến một số nhân viên ngoại giao Mỹ và người nhà họ đổ bệnh đang lan từ Cuba sang Trung Quốc. 

Tờ The New York Times đã có thêm 2 nhân viên ngoại giao người Mỹ được sơ tán khỏi Trung Quốc hôm 6/6 sau khi ngã bệnh do tác động của những tiếng động lạ. 

Trong số này có ông Mark A. Lenzi, nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại TP Quảng Châu, cùng vợ và 2 người con.

Lãnh sự quán Mỹ tại TP Quảng Châu - Trung Quốc. Anrh: Reuters

Tờ The Washington Post cho biết gia đình ông Lenzi bắt đầu ghi nhận những tiếng ồn vào tháng 4/2017 và sau đó bị đau đầu dữ dội, mỗi lần đau như thế kéo dài vài ngày.

Ở TP Quảng Châu, một số nhân viên ngoại giao Mỹ, như ông Lenzi, sống tại những khu căn hộ với hàng xóm là những người dân địa phương giàu có và người nước ngoài khác.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết một nhân viên làm việc tại Đại sứ quán nói trên báo cáo gặp một số triệu chứng có liên quan đến "âm thanh mơ hồ và bất thường" từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2018.

Nhân vật không rõ danh tính này sau đó được chẩn đoán bị chấn thương não nhẹ và đã được sơ tán. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/5 thúc giục bất kỳ ai mắc phải những triệu chứng tương tự trong thời gian ở Trung Quốc hoặc sau khi đến nước này đi kiểm tra sức khỏe.

Hiện, có khoảng 170 nhân viên ngoại giao Mỹ, cùng với người nhà, sống ở Quảng Châu và nhiều người trong số này đã hoặc sẽ được xem xét bởi một nhóm y tế được Bộ Ngoại giao Mỹ cử đến hôm 31/5. 

Đến cuối ngày 6/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm một số cá nhân đã được đưa về Mỹ để kiểm tra kỹ hơn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết bộ của ông còn thành lập một nhóm đặc nhiệm để phối hợp với nhiều cơ quan khác tìm hiểu sự cố sức khỏe chưa có lời giải thích này.

Những gì xảy ra tại TP Quảng Châu cũng không khác gì ở thủ đô Havana - Cuba, nơi ít nhất 24 nhân viên Đại sứ quán Mỹ bị tổn thương não sau khi nghe những âm thanh bí ẩn kể từ mùa thu năm 2016. Bất chấp những phỏng đoán về loại vũ khí âm thanh nào đó, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news