Tin mới

Bệnh nhân tử vong sau truyền dịch, người nhà quây bệnh viện

Thứ hai, 16/03/2015, 10:00 (GMT+7)

Bệnh nhân S. nhập viện với biểu hiện nhiễm độc thức ăn và xơ gan, tuy nhiên sau khi bệnh nhân S. được truyền dịch và tiêm kháng sinh thì đã tử vong. Người nhà bệnh nhân đã tập trung yêu cầu lãnh đạo bệnh viện giải thích rõ ràng về cái chết bất thường của ông S.

Bệnh nhân S. nhập viện với biểu hiện nhiễm độc thức ăn và xơ gan, tuy nhiên sau khi bệnh nhân S. được truyền dịch và tiêm kháng sinh thì đã tử vong. Người nhà bệnh nhân đã tập trung yêu cầu lãnh đạo bệnh viện giải thích rõ ràng về cái chết bất thường của ông S.

Vào khoảng 15h30 ngày 15/3, khoảng 30 người tập trung ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) yêu cầu phía bệnh viện giải thích rõ về nguyên nhân cái chết của anh Đăng Minh S. (41 tuổi, trú xã Thạch Kim, H. Lộc Hà).

Theo người nhà bệnh nhân, sáng 14/3, ông Sơn được nhập viện Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà trong tình trạng bị nhiễm độc thức ăn và xơ gan nặng.

Đến trưa ngày 15/3, sau khi được y, bác sĩ của bệnh viện truyền dịch, ông Sơn đang tỉnh táo bỗng nhiên xuất hiện những triệu chứng bất thường, khó thở, mặt mày tím tái, hôn mê sâu rồi tử vong sau đó.

Bệnh nhân tử vong sau truyền dịch, người nhà quây bệnh viện

Cho rằng, bệnh viện truyền dịch không đúng, nên đã khiến bệnh nhân S. tử vong, hàng chục người nhà bệnh nhân S. đã kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của ông S.

Trao đổi trên báo Thanh Niên, ông Võ Viết Quang, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, cho biết khoảng 5 giờ 40 ngày 14.3, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân Sơn trong tình trạng bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn và bị bệnh xơ gan nặng. Sau khi thăm khám và chẩn đoán bệnh thì các y, bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành truyền dịch và tiêm kháng sinh để điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Đến 12 giờ 30 ngày 15.3, bệnh nhân đột ngột xuất hiện những triệu chứng lạ, tụt huyết áp, mặt mày tím tái và đi vào hôn mê sâu. Bác sĩ Trần Thị Thu, bác sĩ trực đã truyền dịch, tiêm thuốc vận mạch, đặt khí quản để cấp cứu cho bệnh nhân nhưng vẫn vô vọng. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân tử vong.“

Trong suốt quá trình điều trị cho bệnh nhân Sơn, bệnh viện đã tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Nhưng vì tình trạng bệnh của Sơn quá nặng, diễn biến bệnh tình lại quá nhanh, quá phức tạp nên chúng tôi rất lấy làm tiếc”, ông Quang nói.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news