Tin mới

Bệnh viện lên tiếng về "thánh cô chữa bách bệnh"

Thứ ba, 13/10/2015, 14:55 (GMT+7)

Phương pháp của “thánh cô” cũng rất kỳ dị, bà ta dùng lễ đặt lên đầu bệnh nhân, bấm huyệt, xoa bóp… có khi còn dùng tay sờ vào nhiều vùng nhạy cảm trên người bệnh nhân.

Phương pháp của “thánh cô” cũng rất kỳ dị, bà ta dùng lễ đặt lên đầu bệnh nhân, bấm huyệt, xoa bóp… có khi còn dùng tay sờ vào nhiều vùng nhạy cảm trên người bệnh nhân.

Liên quan đến hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về “thánh cô chữa bách bệnh” xuất hiện trước cổng Bệnh viện K, trao đổi với PV, PGS- TS Trần Văn Thuấn – Phó giám đốc Bệnh viện K xác nhận sự việc trên báo Infonet.

Theo đó, thời gian gần đây, bệnh viện có nắm được thông tin có nhóm người đến trước bệnh viện tuyên truyền chữa bệnh gây hoang mang dư luận.

Người phụ nữ tự xưng "thánh cô chữa bách bệnh" làm náo loạn khu vực cổng bệnh viện. Ảnh BV cung cấp

Lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với công an phường để dẹp bỏ nhóm đối tượng lợi dụng bệnh tật bệnh nhân để trục lợi.

Đồng thời, tuyên truyền người bệnh không nên tin vào những phương pháp phản khoa học để tránh hậu quả đáng tiếc vì uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết thêm, bảo vệ và nhân viên của bệnh viện từng nhắc nhở đối tượng này. Tuy nhiên, đối tượng rất ngoan cố, không hợp tác khi bị nhắc nhở.

Đối tượng rất ngoan cố khi bị nhắc nhở. 

Thậm chí, còn giở trò như ăn vạ, chửi bới nhân viên bệnh viện.

"Thánh cô" chữa bệnh bằng cách đặt lễ lên đầu.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh về một người phụ nữ mặc áo đỏ đang có những hành động như đấm bóp, bấm huyệt cho nhiều người bệnh tại cổng bệnh viện K (đường Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người phụ nữ áo đỏ tự xưng là "Thánh cô chữa bách bệnh" đang khám cho người dân.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Người bệnh được nhận một gói xôi gà cùng vài nghìn đồng gọi là lộc của ''Thánh chữa bệnh''. Ảnh Lao Động

Phương pháp của “thánh cô” cũng rất kỳ dị, bà ta dùng lễ đặt lên đầu bệnh nhân, bấm huyệt, xoa bóp… có khi còn dùng tay sờ vào nhiều vùng nhạy cảm trên người bệnh nhân.

"Thánh cô" choàng lên người một chiếc khăn lòe loẹt khi chữa bệnh cho mọi người. ảnh Lao Động

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news