Tin mới

Bị bán vào động mại dâm, thiếu nữ 15 tuổi nhắn tin về nhà kêu cứu

Thứ ba, 28/06/2016, 19:02 (GMT+7)

Thiếu nữ 15 tuổi xuống TP Vinh (Nghệ An) làm thêm, bị lừa bán vào động mại dâm ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Lợi dụng sơ hở, thiếu nữ đã lén lấy điện thoại nhắn tin về gia đình cầu cứu.

Thiếu nữ 15 tuổi xuống TP Vinh (Nghệ An) làm thêm, bị lừa bán vào động mại dâm ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Lợi dụng sơ hở, thiếu nữ đã lén lấy điện thoại nhắn tin về gia đình cầu cứu.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 29/6, cơ quan Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang phối hợp cùng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) điều tra vụ việc em V.T.M. (15 tuổi, trú xã Cam Lâm, huyện Con Cuông) bị lừa vào ổ mại dâm.

Theo thông tin ban đầu, M. vừa tốt nghiệp THCS, vì hoàn cảnh khó khăn nên phải đi kiếm việc làm thêm. Khi M. đi rửa bát thuê cho nhà hàng thì người phụ nữ tên Ngọc (em dâu họ của M.) lôi kéo M. xuống TP Vinh, Nghệ An làm trông trẻ, lương cao.

Chiều 24/6, M. bắt xe xuống TP Vinh và được người phụ nữ tên L. ra đón. Trên đường đi, M. biết mình bị lừa nên nhắn tin về cho chị gái ở quê nhà: "Chị ơi. Em sợ quá người ta đưa em sang đến Hà Tĩnh rồi".

Cháu M. đang được lực lượng chức năng lấy lời khai sau khi được giải cứu - Ảnh: Xuân Chinh/ NĐT

M. được đưa đến quán cà phê đèn mờ ở Hà Tĩnh và bị L. thu hết giấy tờ, điện thoại... L. đe dọa phải đi khách với mức lương 15 triệu đồng/ tháng nếu không sẽ bị bán vào động mại dâm khác.

M. giả vờ kêu đau bụng dữ dội để được nằm nghỉ. Lợi dụng sơ hở, M. lén lấy điện thoại của chồng bà L. nhắn tin cho chị gái kêu cứu: "Chị ơi, em bị bán vào quán cave ở Hà Tĩnh rồi".

Nhận được tin báo, công an xác minh em M. đang bị "giam lỏng" trong quán cà phê ở xóm 7 (xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên).

Đến ngày 26/6, Công an huyện Con Cuông phối hợp Công an huyện Cẩm Xuyên giải cứu thành công em M. rồi đưa em M. trở về trao trả cho gia đình.

Liên quan đến vụ việc, sáng 28/6, trao đổi trên Báo Giao Thông, Thượng tá Nguyễn Hải Đăng - Trưởng Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết công an huyện Con Cuông phối hợp với công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa giải cứu thành công thiếu nữ 15 tuổi khỏi động mại dâm Xuân Thành.

Người phụ nữ ép cháu M. bán quán, tiếp khách được xác định là Phan Thị Lam (SN 1977), trú tại xóm 7, xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Thời điểm công an ập đến, chồng bà Lam đã chạy trốn.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]cZxDPLbqMt[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news