Tin mới

Bị đâm chết vì bấm còi lúc tắc đường

Thứ tư, 01/03/2017, 16:22 (GMT+7)

Bị tắc đường nhưng Vũ liên tục bấm còi. Sau khi cãi vã, Duy đã bỏ đi nhưng Vũ vẫn đuổi theo gây sự. Duy đã dùng dao đâm Vũ tử vong.

Bị tắc đường nhưng Vũ liên tục bấm còi. Sau khi cãi vã, Duy đã bỏ đi nhưng Vũ vẫn đuổi theo gây sự. Duy đã dùng dao đâm Vũ tử vong.

Nguyễn Thành Duy khai do Vũ bấm còi xe liên tục nên dẫn đến án mạng. Ảnh: Người lao động.

Theo Công an nhân dân, Pháp luật TP Hồ Chí Minh và Người lao động, ngày 1/3, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Duy (36 tuổi, quê Hải Phòng) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra từ hôm 19/8/2016, khi Duy điều khiển xe đến ngã tư Nguyễn Văn Bứa - Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) thì bị tắc đường.

Tại đây, Bùi Liên Vũ (33 tuổi) vẫn bấm còi xe máy liên tục khiến Duy thấy khó chịu.

Duy đã cãi nhau với Vũ. Sau đó, Duy bỏ đi nhưng Vũ vẫn chạy theo gây sự.

Duy và Vũ ban đầu đánh nhau bằng tay không. Sau đó, Duy dùng dao đâm Vũ 4 nhát khiến anh này phải nhập viện cấp cứu. Nhưng do bị thương nặng, Vũ đã tử vong trong tối cùng ngày.

Sau khi gây án, Duy đã tới cơ quan công an đầu thú.

[mecloud]ExKnynkyOI[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an