Tin mới

Bí mật vụ bắt cóc trẻ em rồi gửi vào điểm giữ trẻ

Thứ sáu, 18/04/2014, 20:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến nghi vấn bắt cóc trẻ em rồi gửi vào điểm giữ trẻ tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng cho biết trưa 18/4 đã làm thủ tục bàn giao bé gái H.N.B.H (7 tháng tuổi) cho chị H.T.N.H (31 tuổi, ngụ xã Diên Bình, Diên Khánh) sau khi chị này bỏ rơi con ở nhà trẻ 3 ngày.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến nghi vấn bắt cóc trẻ em rồi gửi vào điểm giữ trẻ tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng cho biết trưa 18/4 đã làm thủ tục bàn giao bé gái H.N.B.H (7 tháng tuổi) cho chị H.T.N.H (31 tuổi, ngụ xã Diên Bình, Diên Khánh) sau khi chị này bỏ rơi con ở nhà trẻ 3 ngày.

 

Bí mật vụ bắt cóc trẻ em rồi gửi vào điểm giữ trẻ

Cháu N.H đã về với mẹ sau 3 ngày ở điểm giữ trẻ

Theo tin tức ban đầu, chiều 14/3 chị H đi cùng một người đàn ông đưa cháu B.H đến điểm giữ trẻ gia đình Thiên Huy (thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh) năn nỉ gửi con.

Đến chiều tối cùng ngày, các bé ở điểm trẻ nói trên được người thân đến đón về, chỉ còn lại duy nhất bé B.H. là không có ai đến đón. Đến ngày hôm sau, vẫn không có ai liên lạc để đón bé B.H. nên điểm giữ trẻ nghi ngờ có chuyện bất thường; liền báo cáo cho chính quyền địa phương.

Rạng sáng 17/4 chị H mới quay lại đón bé nhưng điểm giữ trẻ nghi ngờ bé gái bị bắt con rồi đêm gửi tạm nên không giao trẻ, mà hẹn người phụ nữ này đến sáng hãy đến đón.

Sau 3 ngày bỏ rơi con, ngày 17-4, chị N.H đến nhận con nhưng không mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, không có địa chỉ thường chú rõ ràng nên xã Diễn Thanh chưa cho nhận con.

Ngày 18/4 sau khi chị H cung cấp cho cơ quan chức năng 1 giấy chứng sinh, 2 sổ khám bệnh mang tên H.N.B.H. và nói đây là giấy tờ của bé. Ngoài ra, người phụ nữ này khai sống ở xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Bí mật vụ bắt cóc trẻ em rồi gửi vào điểm giữ trẻ

 Người mẹ sau 3 ngày bỏ rơi con ở điểm giữ trẻ đã quay lại nhận con (Ảnh nld)

UBND xã Diên Thanh xác minh, khẳng định chị H đúng là mẹ cháu bé nên chị mới được nhận lại con gái.

Chị H. cho biết do không có nghề nghiệp ổn định, đứa con không được gia đình bạn trai thừa nhận, trong khi hoàn cảnh quá khó khăn nên chị tạm gửi con vào nhà trẻ chứ không phải bỏ rơi con. Chị rất hối hận vì không làm tròn nghĩa vụ người mẹ.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news