Tin mới

Bị tấn công bí ẩn, nhà ngoại giao Mỹ sơ tán khỏi Trung Quốc

Thứ năm, 07/06/2018, 11:24 (GMT+7)

Mới đây, một nhân viên tại lãnh sự quán Mỹ ở Quảng châu và gia đình đã phải rời khỏi Trung Quốc sau khi bị các triệu chứng về thần kinh do nghe những âm thanh lạ.

Mới đây, một nhân viên tại lãnh sự quán Mỹ ở Quảng châu và gia đình đã phải rời khỏi Trung Quốc sau khi bị các triệu chứng về thần kinh do nghe những âm thanh lạ. 

Tờ NYT đưa tin cho biết phía Washington tuyên bố sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này. 

Theo lời các quan chức Mỹ hôm 6/6 cho hay các nhân viên ngoại giao Mỹ cùng gia đình tại thành phố phía nam Trung Quốc hiện đang được một nhóm chuyên gia y tế - đặc phái tới Trung Quốc vì vấn đề này, kiểm tra sức khỏe. 

Nhân viên ngoại giao buộc phải bay về nước là Mark A.Lenzi. Trước đó, nhân viên chuyên trách về an ninh này và vợ phàn nàn về việc nghe thấy những âm thanh kỳ lạ trong căn hộ.

Ảnh: New York Times

Tối 6/6, cả gia đình Lenzi đã lên máy bay về nước.

Theo đó, khu căn hộ cao cấp nằm trong diện nghi vấn là nơi nhiều nhân viên chính phủ Mỹ cũng như người nước ngoài, cư dân Trung Quốc giàu có sinh sống. 

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra căn bệnh bí ẩn trên. 

Trước đó vào tháng 4, ít nhất một quan chức Mỹ ở Quảng Châu đã phải về nước để theo dõi. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, các triệu chứng mà các nhân viên ngoại giao ở Trung Quốc mắc phải cũng tương tự những gì nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba hứng chịu.

Đầu tuần vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thiết lập lực lượng đặc trách xem xét những trường hợp "ốm đau khó lý giải" mà các nhà ngoại giao nước này mắc phải. Đây là vấn đề khiến Nhà Trắng ngày càng trở nên lo lắng. 

Theo lời một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện bộ này đang xem xét sự việc ở Trung Quốc và sẽ quyết định việc xử lý như thế nào là tốt nhất. 

Trước đó vào hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo sức khoẻ với công dân Mỹ tại Trung Quốc sau khi một nhân viên lãnh sự quán ở Quảng Châu bị tổn thương nhẹ ở não vì các âm thanh và sức ép bất thường.

Cảnh báo trên website của Đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở Trung Quốc viết: “Khi ở Trung Quốc, nếu bạn thấy có âm thanh buốt tai khác lạ hoặc hiện tượng bất thường đi kèm âm thanh lạ, đừng cố tìm âm thanh đó phát ra từ đâu. Thay vào đó, bạn hãy di chuyển tới một địa điểm nơi âm thanh đó không hiện hữu”.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news