Tin mới

Bí thư đảng ủy xã bị tàu hỏa đâm tử vong

Thứ tư, 23/03/2016, 16:21 (GMT+7)

Đang điều khiển xe máy qua đường sắt thì ông T. bị tàu hỏa đâm phải, cú đâm mạnh đã khiến ông T. bị văng ra xa khoảng 10m, tử vong tại chỗ.

Đang điều khiển xe máy qua đường sắt thì ông T. bị tàu hỏa đâm phải, cú đâm mạnh đã khiến ông T. bị văng ra xa khoảng 10m, tử vong tại chỗ.

Báo Đời sống pháp luật đưa tin, sáng ngày 23/3, thông tin từ UBND xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, ông Nguyễn Chính T. (50 tuổi), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Nghi Yên đã bị tàu cán tử vong vào đêm qua (22/3).

Ông T. bị tàu hỏa đâm phải. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h đêm 22/3, ông T. điều khiển xe máy mang BKS: 37N5 – 8964 lưu thông từ xã Nghi Yên ra QL 1A. Khi đến đoạn đường ngang dân sinh không có rào chắn thuộc km 298 +300 thì bất ngờ bị tàu chở hàng số hiệu SGS2 lưu thông theo hướng TP Vinh – Hà Nội đâm trúng.

Cú đâm mạnh đã khiến ông T. bị văng ra xa khoảng 10m, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, CSGT Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và giải phóng đường sắt để tàu SGS2 tiếp tục lưu thông sau 1 giờ bị kẹt.

Được biết, ông T. trước làm Phó Bí thư xã Nghi Yên và mới lên làm Bí thư xã này vào năm 2015. Ông T. có 2 người con hiện đều đã lập gia đình.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra, làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news