Tin mới

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đưa ra 4 đề xuất với Bộ Y tế

Thứ bảy, 05/03/2016, 09:31 (GMT+7)

Tại "Hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 - 2020" do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức tại TP HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đưa ra 4 đề xuất với Bộ Y tế.

Tại "Hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 - 2020" do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức tại TP HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đưa ra 4 đề xuất với Bộ Y tế.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng. Ảnh Internet

Theo tin từ VOV, Thah niên, VnExpress đưa, ngày 4/3 Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã có buổi dự và phát biểu tại "Hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016-2020"  do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đinh La Thăng đánh giá cao đối với chủ trương nhân rộng mô hình Bác sĩ gia đình của Bộ Y tế và cho rằng đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải cực kỳ quan trọng.

Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Mô hình bác sĩ gia đình không thể thành công nếu chỉ có giám đốc Sở Y tế và ngành y tế tham gia. Mô hình này chỉ thành công nếu cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc và được Chính phủ chỉ đạo”, Thanh niên trích lời ông Thăng nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM trong 4 vấn đề:
Đó là: Bộ cần triển khai các giải pháp đồng bộ, trước mắt, lâu dài về giảm tải bệnh viện; Bộ cần có giải pháp quyết liệt hơn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; có biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng quản lý dược, nhất là vấn đề kháng thuốc

TP.HCM cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để triển khai thành công và nhân rộng mô hình Bác sĩ gia đình tại TP.HCM. Tôi đánh giá đây là một giải pháp hết sức quan trọng để giảm tải cho bệnh viện, nâng cao chất lượng, nhất là khi TP.HCM đang quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết 10 của Đảng bộ Thành phố về xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Mà chất lượng sống tốt thì không thể không có chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt được”, VOV dẫn lời ông Thăng nói.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news