Tin mới

Bỏ MIC về quê làm thợ mộc, nam ca sĩ có cát xê gần 100 triệu cách đây 20 năm thành đại gia nghìn tỷ

Thứ sáu, 02/04/2021, 17:02 (GMT+7)

Ở thập niên 2000, Trương Đan Huy từng được xem như người tiên phong trong phong trào làm MV ca nhạc. Anh có mức cát-xê từ 50-100 triệu mỗi show. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp anh lại quyết định buông MIC về quê nối nghiệp cha.

Trương Đan Huy (sinh năm 1977 tại Tây Ninh), anh được xem như ca sĩ đầu tiên theo đuổi dòng nhạc mang hơi hướng EDM, Pop - Hiphop. Với thế hệ 8X, không ai là không biết anh qua loạt hit:  Dĩ vãng cuộc đời; Về đâu; Mơ về cô bé yêu; Đừng giận em anh nhé,..

Những năm 2001, 2002, tên tuổi của Trương Đan Huy nổi đình đám khắp các sân khấu lớn nhỏ, các tụ điểm ca nhạc trên toàn quốc. Anh cũng là ca sĩ tiên phong cho phong trào làm MV ca nhạc với sự góp mặt của nhiều nữ diễn viên có tiếng như Kim Hiền, Ngọc Diệp...

Chia sẻ về việc rút lui khỏi showbiz Việt, Trương Đan Huy thẳng thắn cho biết anh cảm thấy mình không còn sức hút với khán giả, không thể kiếm sống bằng nghề ca hát nữa. Ảnh: FB
Chia sẻ về việc rút lui khỏi showbiz Việt, Trương Đan Huy thẳng thắn cho biết anh cảm thấy mình không còn sức hút với khán giả, không thể kiếm sống bằng nghề ca hát nữa. Ảnh: FB

Giọng ca 'Dĩ vãng cuộc đời' từng tiết lộ, ở thời điểm năm 2002, anh đã nhận cát-xê từ 50-60 triệu đồng. Thậm chí, có những show lớn, BTC sẵn sàng chi cả trăm triệu đồng để mời mình tham dự.

Mặc dù phủ nhận việc mình giàu có, nhưng ca sĩ Duy Phước đã tiết lộ rằng nam ca sĩ đình đám một thời hiện đang là 'đại gia nghìn tỷ', rất nổi tiếng tại Cần Thơ. Ảnh: FB
Mặc dù phủ nhận việc mình giàu có, nhưng ca sĩ Duy Phước đã tiết lộ rằng nam ca sĩ đình đám một thời hiện đang là "đại gia nghìn tỷ", rất nổi tiếng tại Cần Thơ. Ảnh: FB

Tuy nhiên, khi tên tuổi đạt đến đỉnh cao, năm 2010 Trương Đan Huy bất ngờ rút lui khỏi làng nhạc Việt khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Mới đây, khi ca sĩ Duy Phước đăng tải 1 clip chia sẻ chuyến thăm nhà Trương Đan Huy, công chúng lại được dịp ngỡ ngàng về cuộc sống của nam ca sĩ đình đám một thời.

Trương Đan Huy thừa nhận bản thân anh không giỏi trong việc Pr tên tuổi, anh lại đã không còn trẻ để cạnh tranh với các đàn em nên quyết định rời khỏi làng nhạc Việt. Ảnh: FB
Trương Đan Huy thừa nhận bản thân anh không giỏi trong việc Pr tên tuổi, anh lại đã không còn trẻ để cạnh tranh với các đàn em nên quyết định rời khỏi làng nhạc Việt. Ảnh: FB

Theo Duy Phước chia sẻ, trong suốt 10 năm biến mất khỏi showbiz Việt, Trương Đan Huy về Cần Thơ lập nghiệp bằng nghề thợ mộc. Đây vốn là nghề gia truyền của gia đình anh, sau khi dừng đi hát, Trương Đan Huy đã quyết định về quê nối nghiệp cha.

Lựa chọn nghề mộc để phát triển kinh tế gia đình, nam ca sĩ đình đám một thời cho rằng đây là một hướng đi đúng đắn, có sự ổn định lâu dài. Và anh trân trọng nghề nghiệp của gia đình khi nó đã nuôi lớn mình.
Lựa chọn nghề mộc để phát triển kinh tế gia đình, nam ca sĩ đình đám một thời cho rằng đây là một hướng đi đúng đắn, có sự ổn định lâu dài. Và anh trân trọng nghề nghiệp của gia đình khi nó đã nuôi lớn mình.

Trải qua 10 năm bươn chải với nghề gia truyền, Trương Đan Huy hiện đang làm chủ 2 showroom đồ gỗ mỹ nghệ có tiếng tại Cần Thơ. Ngoài ra, anh còn là chủ của 1 quán ăn, chuyên bán các đặc sản của Cần Thơ ngay tại trung tâm thành phố.

Sau khi kết hôn vào năm 2009, Trương Đan Huy hiện có 2 con trai. Gia đình Trương Đan Huy sống trong căn hộ cao cấp tiền tỷ tại Tp. Cần Thơ. Ảnh: Yannews
Sau khi kết hôn vào năm 2009, Trương Đan Huy hiện có 2 con trai. Gia đình Trương Đan Huy sống trong căn hộ cao cấp tiền tỷ tại Tp. Cần Thơ. Ảnh: Yannews

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news