Tin mới

Bỏ việc ở TP HCM, về quê rủ em vợ trộm xe kiếm sống

Thứ bảy, 05/07/2014, 10:15 (GMT+7)

 

Cho rằng lương công nhân thấp, Lê Văn Sơn từ TP HCM về quê vợ ở tỉnh Bình Định rồi đi lấy trộm xe máy để bán

Ngày 4-7, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt khẩn cấp Lê Văn Sơn (SN 1985, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tên Sơn tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 2-7, Sơn theo cha vợ từ thị xã An Nhơn lên núi ở huyện Tây Sơn đốn củi. Tại đây, Sơn không đi chặt củi mà lại lấy trộm 3 chiếc xe máy của những người đi rừng.

Sau khi trộm được xe, Sơn gửi tất cả theo xe khách vào TP HCM tiêu thụ với giá bình quân khoảng 6 triệu đồng/chiếc.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận trước tháng 6-2014, y làm công nhân tại một doanh nghiệp ở TP HCM. Tuy nhiên, do lương thấp nên y đã về quê vợ ở thị xã An Nhơn, rủ em vợ là Đặng Ngọc Lân (SN 1994) đi lấy trộm xe máy để bán kiếm sống.

Khoảng một tháng qua, cả 2 đã thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news