Tin mới

Buộc thôi việc công an xã bị tố hiếp dâm

Thứ năm, 23/10/2014, 08:56 (GMT+7)

hó công an xã bắn dân bị thương khi trong người có rượu.

 

 

Phó công an xã bắn dân bị thương khi trong người có rượu.


Ngày 22-10, cơ quan chức năng đã có quyết định buộc thôi việc đối với ông Trần Thạnh Lợi, công an viên hợp đồng của xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc (Long An) vì vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Trước đó, Công an huyện Cần Giuộc đã đình chỉ công tác ông Lợi để làm rõ việc ông bị tố cáo hiếp dâm chị Bùi Thị Kiều O., 19 tuổi, ngụ cùng xã.

Theo tố cáo của chị O., chồng chị có liên quan đến một vụ trộm nên ngày 13-9, ông Lợi đến nhà bàn biện pháp nghiệp vụ để dụ tên trộm xuất hiện. Gia đình đồng ý và ông Lợi đưa chị đến nhà nghỉ và bị ông Lợi khống chế, giở trò đồi bại. Sau khi ra khỏi phòng, chị chạy về nhà kể cho gia đình biết và tố cáo đến công an. Công an huyện đang tiếp tục xác minh việc tố cáo này.

Cùng ngày, Đại tá Văn Bá Mai, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết công an huyện đang đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với ông Châu Văn Chính, Phó Trưởng Công an xã Tân Thuận Bình. “Qua xác minh, ông Chính thừa nhận hôm xảy ra vụ nổ súng trúng dân, ông có uống vài ly rượu. Các vấn đề liên quan công an huyện sẽ tiếp tục xác minh làm rõ” - Đại tá Mai nói.

Ông Nguyễn Bá Huệ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chợ Gạo, cũng cho biết hôm nay sẽ xác minh vụ việc.

Chiều 19-10, Điện lực huyện Chợ Gạo thi công lưới điện gần nhà bà Nguyễn Thị Thu Thủy (48 tuổi) ở xã Tân Thuận Bình bị bà ngăn cản nên ông Chính cùng bốn người khác đến giải quyết. Con bà Thủy đã uống rượu nên cự cãi, dọa chém nên ông Chính nổ súng bắn đạn cao su trúng chân bà Thủy và con bà.

Nhiều người dân cho biết ông Chính say rượu khi bắn bị thương hai người dân.

Theo Hoàng Nam/ Pháp luật TP.HCM

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news