Tin mới

Buổi tập không suôn sẻ của thầy trò HLV Park Hang-seo trên đất Indonesia

Chủ nhật, 13/10/2019, 16:23 (GMT+7)

Liên tiếp sự cố diễn ra trước buổi tập của ĐT Việt Nam khiến thầy trò HLV Park Hang-seo không khỏi phiền lòng. Bên cạnh đó tin vui từ học trò cưng cũng khiến thầy Park phần nào an tâm.

Thầy trò HLV Park Hang-seo tập luyện tại Bali(ảnh: PLO).

Chiều 12/10, ĐT Việt chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 15/10 tới đây.

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được tập luyện trên sân Bung Karno ở thủ đô Jakarta nhưng vì tình hình an ninh không bảo đảm nên ban tổ chức chủ nhà Indonesia đưa trận đấu này đến Bali.

Địa điểm tập luyện mới của đội tuyển là sân Gelora Samudra, nằm cách khách sạn hơn 30 km. Do khoảng cách khá xa và điều kiện giao thông không thuận lợi nên đội tuyển phải mất tới 60 phút di chuyển bằng xe buýt mới đến nơi dù có xe cảnh sát dẫn đường. Thầy trò ông Park thậm chí còn phải đi bộ 300m dưới cái nắng nóng gay gắt để đến sân tập do tình trạng kẹt xe quá nghiêm trọng.

Các cầu thủ gặp một số rắc rối trước buổi tập (ảnh: PLO).

Khi chuẩn bị bước vào buổi tập, HLV Park Hang-seo phát hiện một số CĐV Indonesia đang theo dõi các tuyển thủ Việt Nam nên đã nhờ cảnh sát can thiệp mời họ ra khỏi sân nhằm đảm bảo an toàn.

Ở buổi tập này, HLV Park Hang Seo đã dành nhiều thời gian trong buổi tập chiều 12/10 cho nhóm cầu thủ vừa thi đấu trận gặp Malaysia và đặc biệt là Công Phượng. Nhiều khả năng HLV người Hàn Quốc tiếp tục sử dụng bộ đôi cầu thủ của HAGL là Văn Toàn và Công Phượng trong trận làm khách trước Indonesia vào ngày 15/10 tới đây.

Thầy Park quan tâm đặc biệt tới Công Phượng và nhóm cầu thủ HAGL

Ngoài Công Phượng, HLV Park Hang Seo cũng gọi riêng Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng để nhắc riêng về một số tình huống cần sửa chữa trong trận gặp Malaysia.

HLV Hàn Quốc trực tiếp vào sân chỉ bảo cho Công Phượng cách di chuyển không bóng và dứt điểm trong vòng cấm. Cuộc nói chuyện của 2 thầy trò diễn ra khá vui vẻ và Công Phượng cũng rất tích cực lắng nghe với tinh thần cầu thị.

Nguyễn Tuấn Anh (giữa) có thể bình phục kịp thời trước trận đấu với Indonesia (ảnh: PLO).

Một tin vui cho HLV Park Hang-seo là chấn thương của Nguyễn Tuấn Anh không quá nghiêm trọng. Kết quả chụp MRI của cầu thủ này cho thấy chàng tiền vệ chỉ bị giật cơ đùi sau, nhẹ hơn so với chẩn đoán ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc chàng trai quê Thái Bình hoàn toàn có thể vào sân thi đấu với Indonesia ngày 15/10 tới.

Trong buổi tập chiều 12/10 tại sân Gelora Samudra Desa Adat Kuta, Tuấn Anh đã ra sân tập nhẹ cùng với Quế Ngọc Hải dưới sự giám sát của bác sĩ Choi Ju Yong. Đội trưởng của tuyển Việt Nam cũng bị đau nhẹ sau trận gặp Malaysia.

Các cầu thủ hăng say tập luyện.

Chia sẻ với Pháp luật TP.HCM, hậu vệ Bùi Tiến Dũng cho biết, hiện tại toàn đội đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe và tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với chủ nhà Indonesia. Đánh giá về đội thủ, Tiến Dũng tiết lộ: “Indonesia là đội bóng giàu thể lực tốt, tinh thần rất cao. Họ là đối thủ không dễ chơi. Chúng tôi là đội khách nên phải chuẩn bị tốt, thi đấu cố gắng và tập trung tối đa.

Sáng 13/10, ĐT Việt Nam có buổi họp nội bộ và phân tích băng ghi hình trận đấu của Indonesia. Chiều cùng ngày, đội sẽ trở lại sân tập.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news