Tin mới

Ca khúc "Đất nước tình yêu" phiên bản đám cưới "ngọt" không kém bản gốc

Thứ hai, 07/03/2016, 22:03 (GMT+7)

Cặp song ca trẻ tại đám cưới đã khiến nhiều người bất ngờ về giọng hát ngọt ngào và không thua kém phiên bản gốc là mấy, khi thể hiện ca khúc "Đất nước tình yêu" - một sáng tác nổi tiếng được nhiều thế hệ yêu thích của nhạc sĩ Lệ Giang.

Cặp song ca trẻ tại đám cưới đã khiến nhiều người bất ngờ về giọng hát ngọt ngào và không thua kém phiên bản gốc là mấy, khi thể hiện ca khúc "Đất nước tình yêu" - một sáng tác nổi tiếng được nhiều thế hệ yêu thích của nhạc sĩ Lệ Giang.

[mecloud]tuHnfDnLks[/mecloud]

Mặc dù không có sự chuẩn bị từ trước, thậm chí phải dùng điện thoại để xem lời bài hát, nhưng sự kết hợp bất ngờ này cũng khiến người nghe thấy cảm thấy lắng đọng.

"Đất nước tình yêu" là ca khúc viết về tình yêu đôi lứa gắn liền với quê hương đất nước. Bài hát được ra đời năm 1980 nhân dịp Quốc khánh lần thứ 35, do cô giáo Lệ Giang sáng tác. Tuy sáng tác không nhiều nhưng các bài của cô được công chúng yêu thích đón nhận và đánh giá cao.

[mecloud]vAOFd3Ahzm[/mecloud]

Ca khúc "Đất nước tình yêu" từng được rất nhiều các ca sĩ thể hiện thành công, nhưng được yêu thích nhiều nhất phải nhắc đến màn song ca ngọt ngào của cặp vợ chồng ca sĩ Tân Nhàn - Tuấn Anh, một cặp song ca đẹp của dòng nhạc trữ tình cách mạng.

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news